Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
sắp xếp bộ máy
TANDTC triển khai nhiều giải pháp về biên chế ngành Tòa án
TANDTC đang rà soát tổng thể, phân bổ lại biên chế, tăng cường đào tạo và tổ chức thi tuyển chọn Thẩm phán nhằm khắc phục khó khăn về nhân lực trong hệ thống Tòa án.
Tiêu điểm
Thanh Hóa: Siết quản lý mua sắm, sửa chữa tài sản công sau sắp xếp bộ máy
Nhằm tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh địa phương đang xử lý khối lượng lớn tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thanh Hóa đã ban hành quy định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện.
Chuyển sang công chức sau sắp xếp bộ máy có phải làm thủ tục chuyển ngạch?
Viên chức được bố trí làm công chức theo Đề án sắp xếp nhân sự từ ngày 1/7/2025 có phải thực hiện thủ tục chuyển ngạch khi chuyển sang khối Đảng? Bộ Nội vụ vừa có giải đáp, đồng thời làm rõ phạm vi áp dụng của Công văn số 11/CV-BCĐ và quy định hiện hành về bố trí, thay đổi vị trí việc làm công chức.
Nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy được xử lý ra sao?
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP quy định cơ chế đặc thù nhằm đẩy nhanh xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính.
Đề xuất cơ chế đặc thù xử lý nhanh nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị quyết của Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý và khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư phát sinh từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.
Quốc hội giám sát tối cao trụ sở làm việc sau sắp xếp bộ máy
Quốc hội đã quyết nghị thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng làm Trưởng đoàn.
Loạt cơ sở nhà, đất dôi dư tại Lâm Đồng cần xử lý
Toàn tỉnh Lâm Đồng còn 369 cơ sở nhà, đất dôi dư phải tiếp tục xử lý sau sắp xếp bộ máy.
Đà Nẵng “chốt hạn” xử lý 7 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành công văn về việc xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố, nhằm bảo đảm quản lý tài sản công chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.
Bộ Nội vụ: Tiếp tục sắp xếp giáo dục, y tế; đề xuất điều chỉnh tiền lương, phụ cấp từ năm 2026
Bộ Nội vụ cho biết năm 2026 sẽ tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế; đẩy mạnh tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời đề xuất điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Kế hoạch sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW vừa ký ban hành Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước.
Định hướng 36 vị trí việc làm ở cấp xã sau sắp xếp bộ máy
Bộ Nội vụ vừa ban hành Văn bản số 7415/BNV-CCVC về phương án bảo đảm nhân sự tại cấp xã, trong đó định hướng danh mục vị trí việc làm sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
TAND tỉnh Quảng Ninh: Sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả
Từ ngày 1/7/2025, TAND hai cấp Quảng Ninh chính thức vận hành theo mô hình tổ chức mới với việc sáp nhập 13 TAND cấp huyện thành 6 TAND khu vực. Đây là bước chuyển quan trọng trong quá trình tổ chức lại bộ máy ngành Tòa án nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu quả xét xử và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.
Hà Nội: Người nghỉ việc do sắp xếp bộ máy sẽ được hỗ trợ kinh phí học nghề
Đối với người có nhu cầu được đào tạo nghề dài hạn, thành phố Hà Nội sẽ ưu tiên đào tạo các ngành, nghề mới, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi số, thương mại điện tử, dịch vụ, du lịch.
Cán bộ hưu công tác tại xã có được hỗ trợ khi nghỉ việc từ 1/7?
Chính sách nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi sắp xếp bộ máy là vấn đề đang được quan tâm.
17 nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND xã từ ngày 01/7
Những nhiệm vụ, quyền hạn được bổ sung theo hướng phân quyền nhiều hơn cho cấp xã và chủ tịch UBND xã phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ thực hiện từ ngày 1/7.
Giải quyết chế độ với 120.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã thế nào?
Thống kê của Bộ Nội vụ có 120.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã bị ảnh hưởng do sắp xếp bộ máy. Vậy việc giải quyết chế độ chính sách đối với nhóm đối tượng này được thực hiện như thế nào khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp?
Bảo đảm bộ máy chính quyền mới vận hành thông suốt
Thủ tướng yêu cầu triển khai nhanh, quyết liệt, kịp thời các nhiệm vụ, yêu cầu về chuyển đổi số, công nghệ thông tin để phục vụ sắp xếp bộ máy theo đúng yêu cầu, tiến độ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Thủ tướng: Phải chi trả chế độ cho người nghỉ việc do sắp xếp bộ máy trước 30/6
Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ lưỡng quy trình, thủ tục giữa các bộ, ngành chức năng, các địa phương trong việc giải quyết, chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc do sắp xếp. Trường hợp đã có quyết định nghỉ việc phải chi trả chế độ chậm nhất trước ngày 30/6.
Hải Dương: Gần 1.200 cán bộ xin nghỉ hưu, nghỉ thôi việc để sắp xếp bộ máy hành chính
Đến ngày 11/6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ Hải Dương đã tiếp nhận gần 1.200 hồ sơ xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc để thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Hướng dẫn bố trí lãnh đạo, quản lý ủy ban nhân dân cấp xã mới
Bộ Nội vụ ban hành văn bản hướng dẫn sắp xếp, bố trí lãnh đạo, quản lý ủy ban nhân dân cấp xã mới.
Làm thủ tục hành chính sẽ không còn phụ thuộc địa giới hành chính
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) không bị gián đoạn, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách thông suốt, hiệu quả, nhất quán.
Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình về sắp xếp bộ máy sau sáp nhập
Chiều 28/5, tại TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình nhằm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sáp nhập và sắp xếp bộ máy của 3 tỉnh này.
Xem thêm