Lĩnh 11 năm tù vì đánh tử vong người phụ nữ sang mời bia

Nguyễn Hào| 09/11/2021 10:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Dương Văn Trầm (34 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) bị TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên 11 năm tù về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo hồ sơ, tối ngày 2/5/2021, Trầm cùng một người bạn ăn nhậu tại quán Kim Chi, thuộc khu phố Hoàng Giao, thị trấn Ngãi Giao.

Trong quán lúc này có anh Nguyễn Hữu Đ, 34 tuổi và bà Võ Thị Ph, 46 tuổi (cả 2 cùng ngụ khu phố Vinh Thanh, thị trấn Ngãi Giao) cũng đang nhậu.

Bà Ph. sau đó qua mời bia Trầm và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau. Sau khi được mọi người can ngăn, tất cả ra về, riêng Trầm ở lại quán nằm nghỉ.

Khoảng 22h20' cùng ngày, do còn bực tức nên Đ. quay trở lại quán nhậu tìm Trầm để đánh, bà Ph. cũng đi theo.

Thấy Đ và bà Ph. đến đánh mình, Trầm gọi điện cho bạn tên Toàn đến giải vây. Toàn gọi thêm 3 người khác đi cùng, cầm theo hung khí đến quán.

Khi đến nơi, nhóm này đuổi theo anh Đ. để đánh, Trầm cũng dùng thanh sắt đuổi đánh vào cằm khiến bà Ph. ngã xuống đường bất tỉnh.

Trầm sau đó lấy ô tô của mình đưa nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu nhưng 2 ngày sau thì bà Ph. tử vong do chấn thương sọ não.

Ngoài hình phạt 11 năm tù, Tòa còn tuyên Trầm bồi thường cho gia đình bị hại 244 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh 11 năm tù vì đánh tử vong người phụ nữ sang mời bia