Đánh chết người vì bị nhắc nhở việc đỗ xe

Trang Trần| 12/03/2021 12:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mâu thuẫn trong quá trình đậu đỗ xe trước vỉa hè nhà, Phan Tín (SN 1989, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hai Châu, Tp. Đà Nẵng) đã đánh ông Nguyễn Văn Tuấn gây tử vong.

Ngày 12/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Tín (SN 1989, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hai Châu, Tp. Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

tatp-12-3-giet-nguoi-2.jpg
Bị cáo Tín tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ, ngày 25/6/2020 Phan Tín điều khiển xe ô tô chạy dịch vụ Grab chở khách đến kiệt 241 Nguyễn Phước Nguyên, thuộc phường An Khê, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng. Sau đó Tín đậu xe sát vỉa hè trước nhà số 239 và 241 Nguyễn Phước Nguyên và ngồi nghỉ trong xe để đợi đón khách về. 

Thấy Tín đỗ xe trước tiệm cắt tóc của mình, ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1963, trú 241 Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng) đi ra nói Tín đậu xe ô tô lên phía trước một chút để chừa đường cho khách vào cắt tóc. 

Sau đó giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi nhau. Trong lúc cãi vã, Tín dùng tay đấm vào mặt ông Tuấn và ông Tuấn cũng đánh lại.

Tín tiếp tục đấm vào vùng thái dương của ông Tuấn khiến nạn nhân ngã ngửa, đầu đập xuống đường bất tỉnh và có biểu hiện nôn ói.

Ông Tuấn được người thân đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 05 giờ ngày 27/6/2020, ông Tuấn tử vong tại bệnh viện.

 Kết luận nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Văn Tuấn là do xuất huyết não vùng thái dương hai bên. 

Quá trình điều tra cũng như tại tòa Tín đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Tín đã bồi thường cho gia đình bị hại Nguyễn Văn Tuấn số tiền 250 triệu đồng. Đại diện gia đình bị hại có đơn xin bãi nại đối với Phan Tín, đồng thời tại tòa vợ ông Tuấn tiếp tục xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Phan Tín 9 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh chết người vì bị nhắc nhở việc đỗ xe