Lãnh đạo Đảng, Nhà nước điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Indonesia

Trọng Bằng| 16/07/2021 09:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo.

lanh-dao-dang-nha-nuoc-dien-dam-voi-tong-thong-han-quoc-tong-thong-indonesia2.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Trao đổi điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chiều 15/7, Tổng thống Moon Jae-in chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công hai sự kiện quan trọng là Đại hội Đảng lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục kiểm soát tốt dịch COVID-19, thực hiện được các mục tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội XIII đã đề ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn lãnh đạo các chính đảng Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống Moon Jae-in đã gửi Điện mừng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII và chúc mừng cá nhân Tổng Bí thư tái cử; nhấn mạnh Đại hội XIII - sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã tổ chức thành công tốt đẹp.
Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển cho 5 năm tới và tầm nhìn đến năm 2030, 2045.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ và nỗ lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam là đối tác trọng tâm trong Chính sách hướng Nam mới tăng cường của Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19; mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng… nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 100 tỷ USD, đưa quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam phát triển lên tầm cao mới hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2022.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng quan hệ với Hàn Quốc - một đối tác chiến lược quan trọng, lâu dài của Việt Nam; đánh giá cao việc Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong Chính sách hướng Nam mới tăng cường của Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp và đại dịch COVID-19 đang diễn ra, đặc biệt là sang năm, hai nước sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nhà lãnh đạo nhất trí, hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc các cấp linh hoạt, mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đẩy mạnh hợp tác trong phòng chống dịch bệnh và cung ứng vaccine ngừa COVID-19, làm sâu sắc hơn quan hệ chính đảng, Quốc hội và giữa thế hệ trẻ hai nước, tạo nền vững chắc cho quan hệ hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

lanh-dao-dang-nha-nuoc-dien-dam-voi-tong-thong-han-quoc-tong-thong-indonesia1.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo về hợp tác song phương, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tổng thống Joko Widodo một lần nữa chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới; khẳng định Indonesia rất coi trọng, mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược với Việt Nam lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Tổng thống Indonesia; nhấn mạnh Indonesia luôn là người bạn gắn bó, tin cậy của Việt Nam, mong được đón Tổng thống Indonesia thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó đại dịch COVID-19 và tiếp cận nguồn vaccine hiệu quả.

Tổng thống Joko Widodo đánh giá cao thành tích của Việt Nam trong thực hiện mục tiêu kép, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành chia sẻ với những khó khăn mà Indonesia đang phải đối mặt trong cuộc chiến chống dịch COVID-19; tin tưởng, Indonesia sẽ sớm kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế.

Chủ tịch nước cảm ơn Indonesia đã hợp tác tốt với Việt Nam trong công tác bảo hộ công dân gặp khó khăn do dịch COVID-19; đề nghị Indonesia tiếp tục tạo điều kiện cho công dân Việt Nam tại Indonesia được khám chữa bệnh, cách ly và điều trị trong trường hợp cần thiết.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế-thương mại, tiếp tục đạt kết quả tích cực.
Trong bối cảnh khó khăn của đại dịch COVID-19, kim ngạch thương mại song phương vẫn được duy trì ổn định, đạt 8,2 tỷ USD năm 2020 và đạt 4,5 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2021.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy các cuộc trao đổi và tiếp xúc cấp cao, các cấp với các hình thức linh hoạt; thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2019-2023 để triển khai quan hệ Đối tác chiến lược và Tầm nhìn hợp tác quốc phòng song phương giai đoạn 2017-2022.

Để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan phối hợp đẩy mạnh giao thương, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD theo hướng cân bằng; hạn chế áp dụng các rào cản thương mại; tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại-đầu tư-kết nối nói chung cũng như xuất, nhập khẩu hàng hóa nông sản và gạo nói riêng.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn, giải quyết vấn đề phát sinh trên tinh thần hữu nghị và Đối tác chiến lược.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông và tình hình tại Myanmar, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức, diễn đàn đa phương và khu vực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Indonesia lần đầu tiên đảm nhận cương vị Chủ tịch G20 vào năm 2022; tin tưởng, Indonesia sẽ thúc đẩy, bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN; gắn kết các ưu tiên hợp tác của ASEAN và nghị sự G20.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Indonesia