Nhận thưởng, cầu thủ U23 Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Lan Trần| 21/03/2018 08:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng cục Thuế đã giải đáp câu hỏi liên quan đến tiền thưởng của Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào.

Hồi đầu tháng 2/2018, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã dẫn báo cáo của Bộ VH-TT-DL cho biết tính sơ bộ, số tiền thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam khoảng 26 tỉ đồng, vật chất trị giá khoảng 14 tỉ đồng. Tổng cộng khoảng hơn 40 tỉ đồng.

Liên quan đến tiền thưởng của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) cho biết  trong số những người hứa tặng Đội tuyển U23, có người hứa và thực hiện, nhưng cũng có người hứa mà không thực hiện.

“Thuế nguyên tắc là “tiền tươi thóc thật”, ông Phụng nhấn mạnh. Theo đó, đối với những tiền thưởng cho tuyển U23 được nhà nước khen thưởng, theo chế độ của nhà nước có quyết định thì phần này được miễn thuế thu nhập cá nhân. Còn người hâm mộ thưởng thì phần này không thể gọi là thưởng được mà là quà tặng của các doanh nghiệp và người hâm mộ cho cá nhân. Do đó, phần này phải nộp thuế.

Ông Phụng cho biết thêm: “Theo tôi biết có người tặng cá nhân, có người tặng cả đội, nên thuế cá nhân phải xác định đối với từng người. Người đó phải công khai tiền nhận trực tiếp từ người hâm mộ là bao nhiêu, đội cho là bao nhiêu, từ đó tính thuế cầu thủ đó. Hiện tại chúng tôi hướng dẫn các Cục thuế đúng theo nguyên tắc đó và hiện đang thẩm định từng trường hợp”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhận thưởng, cầu thủ U23 Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?