Phiên biến động mạnh nhất năm 2013: Đậm dấu ấn khối ngoại!

31/12/2013 11:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Điểm nhấn tạo nên những phiên biến động mạnh nhất của thị trường chứng khoán trong năm 2013 là hoạt động của khối ngoại.

Bước vào phiên giao dịch cuối năm 2013, thị trường đang trong trạng thái trầm lắng và khó có thể kỳ vọng một sự đột biến lớn. Cả VN-Index và HNX-Index đang giằng co quanh mốc tham chiếu và dòng tiền cũng khá yếu.

Trái ngược với diễn biến này, vào thời điểm đầu năm nay thị trường lại khá sôi động với nhiều phiên tăng điểm mạnh mẽ. Theo thống kê của Vietstock, những phiên VN-Index và HNX-Index tăng điểm mạnh nhất đa phần đều rơi vào tháng 1.

Phiên biến động mạnh nhất năm 2013: Đậm dấu ấn khối ngoại!

Nguồn: VietstockFinance

Cụ thể, trong tháng đầu năm 2013, việc nhà đầu tư nước ngoài rót ròng hơn 3,000 tỷ đồng để mua các Bluechips đã khiến cho thị trường thăng hoa. Chỉ riêng tháng này VN-Index đã tăng 74.25 điểm từ 413.35 lên 487.6 điểm.

Và VN-Index tăng điểm mạnh nhất trong phiên ngày 25/01 khi thông tin dự thảo điều chỉnh tăng room cho nhà đầu tư nước ngoài sắp được Bộ Tài chính trình Chính phủ được tung ra. Nhờ đó, thị trường chứng kiến sự thăng hoa của các Bluechips, khối ngoại đóng vai trò quan trọng với việc gom mua đến 11 triệu đơn vị. Đây cũng chính là động lực giúp cho các cổ phiếu nhỏ và vừa tại hai sàn tăng mạnh và giao dịch trở nên sôi động. Kết phiên 25/01 VN-Index tăng 15.69 điểm, ứng với mức tăng 3.47%.

Ngược lại khi bước sang tháng 2, hoạt động của khối ngoại giảm dần, họ bơm vào thị trường 2,300 tỷ đồng và rút ra 2,600 tỷ đồng trên HOSE, theo đó VN-Index giảm hơn 9 điểm. Phiên VN-Index mất nhiều điểm nhất chính là phiên ngày 26/02, VN-Index giảm 18.62 điểm, ứng với 3.85%.

Diễn biến trên HNX cũng không khác sàn HOSE bao nhiêu khi phiên thăng hoa nhất cũng diễn ra trong tháng 1 và phiên bi đát nhất xảy ra vào tháng 2. Cụ thể, biên độ tăng mạnh nhất của HNX-Index trong năm qua là 2.02 điểm, ứng với tỷ lệ 3.54% trong phiên ngày 02/01. Trong khi mức giảm điểm mạnh nhất là 3.55 điểm, tức 5.3% diễn ra trong phiên ngày 21/02.

Cũng tương tự sàn thành phố, nhà đầu tư ngoại mua bán rất tích cực trong tháng 1 với giá trị mua ròng là 298.38 tỷ đồng trên HNX. Song tháng 2, mặc dù họ vẫn duy trì trạng thái mua ròng nhưng giá trị đã giảm rất nhiều xuống chỉ còn lại 83.5 tỷ đồng.

Phiên biến động mạnh nhất năm 2013: Đậm dấu ấn khối ngoại!

Mỹ Hà

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phiên biến động mạnh nhất năm 2013: Đậm dấu ấn khối ngoại!