Khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” tại ngõ 126, phố Hoàng Văn Thái

PV| 24/12/2019 15:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 10/10/2019, tại trước cửa nhà số 4A, ngõ 126, phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai.

Trước đó, ngày 24/10, Báo Công lý có bài viết “Cần sớm làm rõ vụ việc hành hung, bắt người trái pháp luật” phản ánh ý kiến của chị Phạm Thị Linh (SN 1984, trú tại 93 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) tố giác vợ chồng Đỗ Ngọc Tú (SN 1992, trú tại số 4A, ngõ 126, phố Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội) cùng nhóm người 25 đến 30 người có hành vi cố ý gây thương tích và giữ người trái pháp luật tại số nhà 4A.

Khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” tại ngõ 126, phố Hoàng Văn Thái

Văn bản thông báo sự việc của Công an quận Thanh Xuân

Đồng thời, theo Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm số 08 ngày 19/12/2019 của Công an quận Thanh Xuân cho biết đơn vị này đang xác minh vụ việc Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 10/10/2019, cụ thể như sau :

Khoảng 12h ngày 10/10, anh Nguyễn Hào Hiệp (SN 1975, trú tại số 5, ngách 25, ngõ 254 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển xe taxi đến địa chỉ số 93 Nghi Tàm đón khách là chị Phạm Thị Linh (SN 1984, trú tại 93 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) cùng anh Nguyễn Trọng Hoàng (SN 1993, trú tại ngõ 151 Lý Thường Kiệt, TP Phủ Lý, Hà Nam); anh Hoàng Văn Thắng (SN 1990, trú tại xóm 5, xã Liêm Chung, TP Phủ Lý) đi đến ngõ 126 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân để giải quyết mâu thuẫn với chị Đỗ Ngọc Tú (SN 1992, trú tại số 136 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” tại ngõ 126, phố Hoàng Văn Thái

Trước cửa ngôi nhà số 4A, ngõ 126 Hoàng Văn Thái nơi xảy ra sự việc

Khi đến ngõ 126 Hoàng Văn Thái thì Linh, Hoàng, Thắng xuống xe taxi còn anh Hiệp tiếp tục điều khiển xe để quay đầu ra ngõ 126 Hoàng Văn Thái. Khi đang điều khiển xe ra gần đầu ngõ, anh Hiệp bị Tú cùng 10 thanh niên khác yêu cầu xuống xe và đi lại chỗ Linh, Hoàng, Thắng đang đứng. Ngay sau đó, Tú lao vào dùng chân tay đánh chị Linh, anh Hiệp. Anh Thắng vào can ngăn thì bị nhóm thanh niên đi cùng Tú lao vào dùng chân tay đánh gây thương tích.

Sau đó, anh Hiệp, chị Linh, Thắng bị lôi vào nhà trong của Tú tại số 4A, ngõ 126, Hoàng Văn Thái và tiếp tục bị đánh. Sau khi sự việc xảy ra anh Hiệp, Thắng, chị Linh đã tự đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Công an phường Khương Mai nắm được thông tin vụ việc và đến bệnh viện tiếp nhận trình báo của anh Hiệp. Chị Linh, anh Thắng đã đến Công an quận Thanh Xuân trình báo sự việc trên.

Khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” tại ngõ 126, phố Hoàng Văn Thái

Một trong các nạn nhân

Nắm bắt được vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành kiểm tra, xác minh đơn thư nêu trên. Đồng thời, ngày 19/12, Công an quận Thanh Xuân đã gửi công văn số 30/CV-CATX-ĐTHS tới Báo Công lý.

Công văn nêu rõ: Căn cứ tài liệu thu thập được, xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm Cố ý gây thương tích. Ngày 19/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 10/10/2019, tại trước cửa số nhà 4A, ngõ 126, phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai để điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. Công an quận Thanh Xuân xin thông báo cho quý cơ quan nắm được.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” tại ngõ 126, phố Hoàng Văn Thái