Khen thưởng 7 cá nhân cứu người trong vụ xe container tông 21 xe máy

Hà Kim| 13/01/2019 10:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tỉnh Long An đã kịp thời khen thưởng 7 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong việc cứu người, bảo vệ hiện trường vụ xe container tông 21 xe máy dừng đèn đỏ.

Thông tin từ UBND xã Nhựt Chánh (huyện Bến Lức) ngày 13/1, cơ quan này vừa phối hợp với Công an huyện Bến Lức trao tặng giấy khen và tiền thưởng của Giám đốc Công an tỉnh Long An cho 7 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong việc cứu người, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn giao thông tại ngã tư Bình Nhựt ngày 2/1.

Các cá nhân được khen thưởng gồm: Trần Quốc Lợi, Nguyễn Văn Kiệt, Lục Anh Minh (cùng ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức), Đặng Trường Giang (ngụ ấp 6), Nguyễn Văn Đạo, Võ Tuấn Dũng (ngụ ấp 4, cùng xã Nhựt Chánh, H.Bến Lức), Nguyễn Thị Phượng (xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre).

Đây là việc ghi nhận sự tận tình giúp đỡ của rất nhiều người dân nơi tai nạn kinh hoàng xảy ra. Ngoài giấy khen, mỗi người nhận số tiền thưởng 420.000 đồng. 

Khen thưởng 7 cá nhân cứu người trong vụ xe container tông 21 xe máy

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, vào khoảng 15h30 chiều 2/1, xe container biển kiểm soát 62C-043.48 chạy từ Long An đi TP.HCM đến ngã tư Bình Nhựt đã đâm nhiều phương tiện đang chờ đèn đỏ.

Vụ tai nạn làm 4 người tử vong, 18 người bị thương, làm hư hỏng 21 xe máy. Công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế xe container Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) để điều tra.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khen thưởng 7 cá nhân cứu người trong vụ xe container tông 21 xe máy