Sức Khỏe

Khâu 15m chỉ cứu khuôn mặt bệnh nhi bị tai nạn giao thông

Chí Tâm 31/10/2023 - 08:42

Bé gái 15 tuổi gặp tai nạn giao thông, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vỡ sàn ổ mắt, rách lưỡi, gãy xương gò má trái, vết thương vùng hàm mặt phức tạp.

Ngày 31/10, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho bệnh nhi K.T.K. (15 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) bị đa chấn thương do tai nạn giao thông, chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu lên.

kip.png
Ê-kíp bác sĩ chúc mừng bệnh nhân K.T.K. vượt qua "cửa tử" để hồi phục. Ảnh: Kim Vân

Theo BSCKII Đỗ Tấn Phương - Trưởng Khoa cấp cứu, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng biến dạng mặt với các vết thương phức tạp tại ví trí vùng trán, cung mày, da quanh ổ mắt, dưới ổ mắt, má, môi trên, mũi; trong miệng có vết thương rách lưỡi.

"Trước chuyển viện một ngày, bệnh nhi bị tai nạn giao thông, đập mặt xuống đường bất tỉnh. Bệnh nhi K. được các bác sĩ tuyến dưới sơ cấp cứu, kiểm tra cẩn thận trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1", bác sĩ Phương nói.

Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 với chẩn đoán vỡ sàn ổ mắt, vỡ trần ổ mắt, gãy xương gò má trái, vết thương vùng hàm mặt phức tạp, đứt lệ quản trên và dưới, biến dạng mặt với các vết thương phức tạp tại vị trí vùng trán, cung mày, dưới ổ mắt, má, môi trên, mũi...

Các bác sĩ lo ngại nhất vấn đề chấn thương sọ não, song may mắn vùng não không tổn thương, không ghi nhận máu tụ. Khoa Cấp cứu mời hội chẩn nhiều chuyên khoa như ngoại tổng quát, răng hàm mặt, mắt, tai mũi họng, quyết định chuyển bệnh nhân đến Khoa Răng Hàm Mặt để lên kế hoạch phẫu thuật.

BSCKI Nguyễn Thiên Phước - Khoa Răng Hàm Mặt, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi K. nhận định, đây là trường hợp không đến mức phải cấp cứu báo động đỏ, nhưng vì là trẻ vị thành niên, lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề thẩm mỹ trên mặt, nên các bác sỹ đã thực hiện ca mổ theo đúng quy trình báo động đỏ. Ngoài ra, còn sử dụng các kỹ thuật may thẩm mỹ, cố gắng tái tạo thẩm mỹ tốt nhất cho bệnh nhi K.

Cuộc mổ diễn ra trong 6 giờ. Ê-kíp kết hợp xương, đặt nẹp ốc tạo hình để giữ lại xương, xử trí các tổn thương. Các vết thương lóc da rất phức tạp, bác sĩ dùng khoảng 15m chỉ (20 sợi chỉ, mỗi sợi khoảng 75cm), may nhiều lớp để khâu liền da.

Hiện tại, các vết thương trên gương mặt của bé K. đang dần hồi phục, bé có thể ăn uống, giao tiếp, trò chuyện bình thường. Tuy nhiên, quá trình hồi phục này phải từ từ và bé K. phải tiếp tục thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật, thủ thuật để dần lấy lại khuôn mặt như trước. Dự kiến, cuối tuần này, bé K. được xuất viện.

Bác sĩ khuyến cáo, gần đây nhiều trẻ vào viện cấp cứu vì chấn thương do tai nạn giao thông. Đa số trẻ không đội nón bảo hiểm hoặc đội không đạt yêu cầu, không cài kỹ quai nón. Do vậy, phụ huynh nên hướng dẫn cho trẻ sử dụng phương tiện giao thông phù hợp với lứa tuổi, nhắc nhở và kiểm soát con em khi chưa đủ tuổi thì không chạy xe máy, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khâu 15m chỉ cứu khuôn mặt bệnh nhi bị tai nạn giao thông