Tòa tuyên án

Vô cớ ném đá khiến đối phương chấn thương sọ não

Trang Trần 19/09/2023 18:45

Chiều 19/9, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Đình Dương (SN 1994, trú xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) mức án 11 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 13/12/2022, sau khi đi nhậu về, Trương Đình Dương cùng Phạm Văn Thảo (SN 1993) và Trương Đình Nam (SN 1996, cùng trú xã Hoằng Nông, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đến quán Phở trên đường Bình Than, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà để ăn tối.

Lúc đi vào quán phở, Trương Đình Dương vô tình đụng vào người anh Võ Như Ánh (SN 1975, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đang ngồi nhậu cùng với một số người khác ở trên lề đường của quán, nên giữa nhóm của Dương và nhóm anh Ánh có xảy ra mâu thuẫn.

tatp-19-9-duong-gietnguoi.jpg
Bị cáo Trần Đình Dương

Sau khi ăn xong, nhóm Dương đứng dậy ra về thì nhóm anh Ánh gọi Dương lại uống bia. Khi uống bia với nhóm anh Ánh xong, Dương đứng dậy đi về thì phát hiện anh Ánh đang đi vệ sinh bên kia đường.

Dương nói anh Thảo đứng đợi, còn Dương đi nhặt 1 cục đá dưới đường ném theo hướng thẳng ngang trúng vào vùng đầu làm anh Ánh ngã xuống đường bất tỉnh. Dương bỏ chạy khỏi hiện trường, anh Ánh được mọi người đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích 40%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vô cớ ném đá khiến đối phương chấn thương sọ não