Kẻ mua người bán cùng đi tù vì gieo cái chết trắng

Hoàng Thiên Lý| 19/04/2016 17:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 19/4, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm phạt bị cáo Nguyễn Thanh Cường (SN 1985, trú 36C Cù Lao Trung, hiện ở tổ 12 Sơn Thủy, Vĩnh Phước, Nha Trang) 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng tội danh Tòa cũng giữ nguyên các mức án 7 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Thị Thủy (SN 1974, trú tổ 19 Trường Phúc, Vĩnh Phước), 4 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Quyền (SN 1998, trú tổ 19 Trường Phúc, Vĩnh Phước) do không kháng cáo.

Trước đó, khoảng 12h30’ ngày 1/11/2014, trong khi tuần tra tại khu vực tổ 12 Sơn Thủy, phường Vĩnh Phước, Công an TP Nha Trang bắt quả tang Cường tàng trữ 1 cục chất bột nén màu trắng, trọng lượng 0,3832g.

Kẻ mua người bán cùng đi tù vì gieo cái chết trắng

Bị cáo Nguyễn Thanh Cường trước vành móng ngựa.

Qua làm việc, Cường khai trước đó 12h cùng ngày, Cường gọi điện gặp Quyền hỏi mua ma túy. Sau khi nghe điện thoại, Quyền hẹn gặp Cường tại khu vực đường Mai An Tiêm thuộc tổ 6, Trường Phúc, Vĩnh Phước để bán.

Tại đây, Quyền đã bán cho Cường 1 cục ma túy với giá 700.000 đồng. Đến 15h30’ cùng ngày tại khu vực đường Mai An Tiêm, Công an TP Nha Trang bắt quả tang Quyền đang tàng trữ 1 gói giấy bên trong có 1 bịch nylon chứa 2 cục chất bột nén màu trắng, có trọng lượng 0,3040g.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Quyền tại nhà số 50/4 tổ 19 Trường Phúc, cơ quan điều tra thu giữ thên 3 cục chất bột nén màu trắng, có trọng lượng 0,4340g được cất giấu trong ngăn để quần áo trong tủ đồ.

Quyền khai nhận số chất bột nén bị thu giữ là ma túy của Thủy giao cho Quyền đi bán cho các con nghiện vào sáng 1/11/2014 để được hưởng lợi.

Ngay lập tức, Thủy được mời về trụ sở Công an làm việc. Tại đây, Thủy thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ mua người bán cùng đi tù vì gieo cái chết trắng