Tòa tuyên án

Xét xử đường dây lô đề quy mô lớn tại Huế

Ngọc Minh 30/07/2025 - 13:43

Ngày 30/7, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Đánh bạc” đối với 10 bị cáo. Đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề hoạt động tinh vi trên nhiều địa bàn, bao gồm các phường Thủy Dương, Phú Hậu, Gia Hội, Đông Ba, An Tây và Xuân Phú.

Các bị cáo gồm: Lê Đức Khoa (SN 1993), Ngô Quang Thế (SN 1995), Lâm Duy Thảo (SN 1994), Nguyễn Thị Hải (SN 1981), Nguyễn Ngọc Tú (SN 1983), Nguyễn Thị Đài Trang (SN 1996), Ngô Văn Minh (SN 1982), Đặng Thị Khánh Hòa (SN 1993), Hoàng Lê Thảo Ngọc (SN 1979), Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1996), đều trú tại TP Huế.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định bị cáo Lê Đức Khoa là người cầm đầu và cũng là đối tượng trực tiếp tham gia nhiều lần đánh bạc với các bị cáo khác trong cùng đường dây.

z6851467962173_aea97de0b8265ecfde9ad99934073057.00_01_48_09.still005.png
10 bị cáo tại phiên tòa

Trong ngày 14/10/2024, Khoa đã 3 lần thực hiện hành vi ghi số đề, với tổng số tiền cá cược và trúng thưởng lên đến hơn 125 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 12 triệu đồng.

Hoạt động của Khoa không chỉ giới hạn ở việc tham gia mà còn bao gồm việc điều hành, chỉ đạo các đối tượng khác trong đường dây. Vai trò nổi bật này khiến Khoa bị xem là người tổ chức chính trong vụ án.

Ngoài Khoa, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi đánh bạc của nhiều đối tượng khác, với số tiền và tần suất khác nhau, ở đây chỉ tính số lần đánh bạc trên 5 triệu đồng:

Ngô Quang Thế tham gia 5 lần đánh bạc, tổng số tiền cá cược và thắng là hơn 81 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 5 triệu đồng. Ngoài ra, Thế còn hỗ trợ cho Khoa trong việc ghi đề và thu tiền.

Lâm Duy Thảo 4 lần đánh bạc với tổng số tiền gần 30 triệu đồng, không thu lợi bất chính, nhưng có hành vi giúp sức tích cực cho Khoa trong việc tổ chức ghi đề.

Nguyễn Thị Hải thực hiện 3 lần tham gia với số tiền gần 21 triệu đồng, không thu lợi bất chính; Nguyễn Ngọc Tú đã 3 lần đánh bạc với số tiền hơn 14 triệu đồng, không có khoản thu lợi nào.

Nguyễn Thị Đài Trang đánh bạc 1 lần với số tiền hơn 6 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 1,1 triệu đồng. Ngô Văn Minh 1 lần đánh bạc với số tiền hơn 6,2 triệu đồng, thu lợi bất chính 1,5 triệu đồng; Đặng Thị Khánh Hòa 1 lần đánh bạc, số tiền gần 6 triệu đồng, không thu lợi bất chính.

Bị cáo Hoàng Lê Thảo Ngọc, trong hai ngày 13 và 14/10/2024, đã 4 lần đánh bạc cùng Lê Đức Khoa và Nguyễn Thị Kim Dung, với tổng số tiền gần 45 triệu đồng, không thu lợi bất chính; Nguyễn Thị Kim Dung đã 2 lần đánh bạc với Hoàng Lê Thảo Ngọc vào ngày 13/10/2024, số tiền hơn 18 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 8 triệu đồng.

HĐXX nhận định, các bị cáo trong vụ án có hành vi phạm tội mang tính đồng phạm giản đơn. Tuy nhiên, một số bị cáo có sự liên kết nhất định, điển hình như Ngô Quang Thế và Lâm Duy Thảo có vai trò giúp sức cho Lê Đức Khoa trong việc ghi đề và tổ chức hoạt động đánh bạc.

Vì vậy, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Lê Đức Khoa 11 tháng tù, phạt bổ sung 15 triệu đồng, Ngô Quang Thế 9 tháng tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng, Nguyễn Ngọc Tú 6 tháng tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Lâm Duy Thảo, Nguyễn Thị Hải, Hoàng Lê Thảo Ngọc, Nguyễn Thị Kim Dung bị phạt cải tạo không giam giữ từ 9 đến 15 tháng.

Nguyễn Thị Đài Trang, Ngô Văn Minh, Đặng Thị Khánh Hòa cùng chung hình phạt tiền 20 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử đường dây lô đề quy mô lớn tại Huế