Ngày 21/8, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Thị Ngọc Linh (SN 1992) và Nguyễn Văn Toàn (SN 1999, cùng trú tỉnh Quảng Trị) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo hồ sơ vụ án, Linh và Toàn quen biết nhau thông qua các mối quan hệ xã hội. Khoảng tháng 6/2025, Linh cho Toàn biết đang có 2kg ma túy “đá” cần bán với giá 180 triệu đồng/kg và đề nghị Toàn tìm người mua. Linh hứa sẽ trả tiền công nếu Toàn môi giới thành công.

Theo lời khai của Linh, số ma túy này do một đối tượng tên Cao Thắng Lợi, sử dụng tài khoản Facebook “Tốp Cao”, đưa cho Linh để bán hưởng tiền công.
Đến ngày 13/8/2025, Toàn liên lạc với Linh, thông báo có người tên Tuấn, quê Đà Nẵng, đang ở Huế và có nhu cầu mua 2kg ma túy đá. Hai bên thống nhất sáng hôm sau Linh sẽ mang ma túy từ Quảng Trị vào TP Huế để giao dịch.
Sáng 14/8/2025, sau khi nhận được điện thoại từ Toàn, Linh lấy hộp giấy chứa 2kg ma túy đá, bỏ vào túi xách màu nâu rồi thuê xe dịch vụ từ Quảng Trị vào Huế.
Trên đường di chuyển, Linh và Toàn liên tục liên lạc, nhắn tin trao đổi về địa điểm, giá cả và cách thức giao ma túy. Toàn hướng dẫn Linh đến đường Bùi Thị Xuân và báo khi đến nơi sẽ tiếp tục liên lạc.
Khoảng 11 giờ 15 phút cùng ngày, Linh thông báo đã có mặt trước số nhà 97 Bùi Thị Xuân. Toàn sau đó hướng dẫn cách giao ma túy cho người mua, song Linh không đồng ý với phương án giao dịch ở khu vực vắng người vì lo sợ bị phát hiện.

Linh xuống xe, mang theo túi xách chứa ma túy đi bộ vào khu vực Công viên Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, TP Huế để chờ người mua. Đến khoảng 11 giờ 20 phút, khi đang chờ giao dịch, Linh bị lực lượng Công an TP Huế phát hiện, bắt quả tang.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số tinh thể màu trắng có tổng khối lượng 1.943,87 gam.
Theo Kết luận giám định số 575/KL-KTHS ngày 18/8/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Huế, tang vật thu giữ là ma túy loại Methamphetamine.
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Toàn thừa nhận đã liên lạc, hướng dẫn Linh vào Huế giao hàng. Tuy nhiên, Toàn cho rằng việc trao đổi trong các tin nhắn về “đá” là đề cập đến “bóng cười”, không phải ma túy.
Cơ quan tố tụng cho rằng, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đủ cơ sở xác định Toàn đã cùng Linh thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Toàn giữ vai trò tìm kiếm, giới thiệu người mua, liên lạc, chỉ dẫn địa điểm và cách thức giao dịch để Linh đưa ma túy vào TP Huế bán.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Linh và Nguyễn Văn Toàn cùng mức án 20 năm tù, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.