Sáng 17/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Đậu Thị Huyền Trang (SN 1991, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Dựng "kịch bản" cọc đất ảo và quỵt tiền taxi
Theo cáo trạng, Đậu Thị Huyền Trang là lao động tự do, đồng thời làm môi giới bất động sản. Trong thời gian từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, Trang cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Bị cáo đã thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 9/2025 đến tháng 10/2025, địa bàn xã Đan Hải và xã Việt Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra tình trạng “sốt đất”. Trang đã lợi dụng điều này để đưa ra thông tin gian dối về việc mua bán đất. Bị cáo trực tiếp nhận tiền đặt cọc mua các thửa đất nhưng trên thực tế, các thửa đất này hoàn toàn không thuộc sở hữu của Trang. Bị cáo đã tự lập hợp đồng đặt cọc giả để rủ rê các bị hại chung tiền nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trang đã lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc đất 1.350.000.000 đồng của 4 bị hại.
Bên cạnh đó, từ tháng 01/2026 đến tháng 02/2026, Trang đặt xe taxi dịch vụ để di chuyển. Bị cáo đi lại lưu động giữa phường Thành Sen, xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) và phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An).
Trên các chuyến xe này, Trang liên tục dùng thông tin gian dối. Bị cáo bịa chuyện người thân bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu chấn thương sọ não. Hoặc bị cáo nói người nhà bị bệnh nặng, cần tiền gấp để thanh toán viện phí, mua thuốc, mua hàng hóa nhưng thiếu tiền… Trang dùng cách này để hỏi vay tiền của các lái xe taxi.
Bị cáo hứa hẹn sẽ trả lại cùng cước phí dịch vụ. Tuy nhiên, sau khi xuống xe, Trang đưa ra lý do tài khoản ngân hàng bị lỗi, hệ thống không chuyển khoản được. Hoặc Trang gửi các hình ảnh giao dịch chuyển tiền thành công giả. Các lái xe tin tưởng và cho Trang về nhà. Sau đó, bị cáo chiếm đoạt toàn bộ số tiền vay và tiền cước phí. Trang đã lừa vay tiền và quỵt cước xe taxi 29.355.000 đồng của 7 bị hại.
Tổng số tiền Trang chiếm đoạt là 1.379.355.000 đồng của 11 bị hại tại tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An.
Cái giá phải trả trước pháp luật
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Đậu Thị Huyền Trang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo phạm tội nhiều lần với thủ đoạn rất tinh vi, số lượng bị hại trong vụ án lớn. Sau khi chiếm đoạt, Trang sử dụng toàn bộ số tiền vào việc cá nhân. Bị cáo trả nợ các ứng dụng cho vay trực tuyến và tiêu xài hết. Đến nay, cả 11 bị hại đều yêu cầu bồi thường.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đậu Thị Huyền Trang 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, tòa buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường hoàn trả đầy đủ số tiền 1.379.355.000 đồng cho 11 bị hại theo đúng quy định pháp luật.