Tòa tuyên án

Hai bị cáo vào tù ra tội vì ma túy

Nguyễn Sự 30/07/2025 - 22:52

TAND tỉnh Ninh Bình vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Thị Châm (SN 1990) và Nguyễn Như Tùng (SN 1992), cùng trú tại xã Ninh Nhất, TP. Hoa Lư cũ; nay là phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

hai_bi_cao.jpg
Hai bị cáo Vũ Thị Châm và Nguyễn Như Tùng tại phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, sáng ngày 7/12/2024, Vũ Thị Châm đi xe ôm đến khu vực bờ đê thuộc xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ (nay là xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) mua của một người đàn ông không quen biết 1 túi ma túy loại Methamphetamine với giá 5.000.000 đồng, mang về nhà tại thôn Hậu, xã Ninh Nhất, TP. Hoa Lư cũ (nay là phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cất giấu, nhằm mục đích sử dụng và bán cho người khác.

Trong 2 ngày 9 và 11/12/2024, tại thôn Hậu, xã Ninh Nhất, TP. Hoa Lư cũ, Vũ Thị Châm đã 2 lần bán trái phép mỗi lần 2 gói ma túy loại Methamphetamine cho Nguyễn Như Tùng lấy 1.200.000 đồng.

Sau khi mua được 4 gói ma túy của Châm, cũng trong thời gian trên, tại thôn Tiền, xã Ninh Nhất, TP. Hoa Lư cũ, Tùng đã 2 lần bán trái phép mỗi lần 1 gói ma túy loại Methamphetamine cho Vũ Công Đoàn lấy 1.200.000 đồng. Hai gói ma túy còn lại, Tùng mang về nhà sử dụng hết.

Ngoài ra tại chỗ ở, Vũ Thị Châm còn cất giấu trái phép 75,631g ma túy loại Methamphetamine nhằm mục đích sử dụng và bán cho người khác kiếm lời, đã bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

xet_xu_vu_ma_tuy.jpg
Phiên tòa xét xử 2 bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Như Tùng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Vũ Thị Châm chỉ thừa nhận hành vi 2 lần bán trái phép chất ma túy cho Tùng như nêu trên, không thừa nhận số ma túy thu giữ trong quá trình khám xét là của Châm.

Cả 2 bị báo đều có nhân thân xấu. Trong đó, đối với bị cáo Vũ Thị Châm, năm 2018 bị TAND TP. Hoa Lư (cũ) xử phạt 27 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; năm 2019, bị TAND huyện Yên Khánh (cũ) xử phạt 27 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối với bị cáo Nguyễn Như Tùng, năm 2011 bị TAND TP. Ninh Bình (cũ) xử phạt 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Trộm cắp tài sản”, năm 2012 bị TAND TP. Ninh Bình (cũ) xử phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; năm 2019, bị xử phạt 15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, năm 2024 bị Công an khu Công nghiệp Gián khẩu huyện Gia Viễn (cũ) xử phạt vi phạm hành chính hình thức cảnh cáo về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ vào tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, Hội đồng xét xử (HĐXX) xét thấy cần phải áp dụng hình phạt cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian tương xứng với hành vi phạm tội, nhằm giáo dục cải tạo các bị cáo và răn đe phòng ngừa chung cho xã hội, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý đang diễn biến phức tạp hiện nay.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Châm mức án 18 năm tù và phạt bổ sung số tiền 20 triệu đồng sung công quỹ; bị cáo Nguyễn Như Tùng 8 năm tù và phạt bổ sung 5 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai bị cáo vào tù ra tội vì ma túy