Cải cách tư pháp

Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi)

Vũ Ba - Văn Công 03/07/2023 - 12:31

Ngày 3/7/2023, tại TP. Hải Phòng, TANDTC đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi).

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC và đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC đồng chủ trì Hội nghị.

lay-y-kien-du-thao-lua-3.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chánh án TANDTC; đại diện lãnh đạo các Ủy ban chuyên trách của Quốc hội; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương; TAND cấp cao tại Hà Nội; các cơ quan thuộc TANDTC; TAQS một số quân khu, quân chủng; Chánh án, Phó Chánh án TAND 28 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc và Chánh án TAND các quận/huyện thuộc TP. Hải Phòng.

Dự Hội nghị về phía TP. Hải Phòng có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố.

lay-y-kien-du-thao-luat-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC cảm ơn Thành ủy - HĐND - UBND TP. Hải Phòng đã quan tâm, hỗ trợ TANDTC trong việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi). Đồng thời, Chánh án TANDTC ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của các Ủy ban chuyên trách của Quốc hội và một số bộ, ban, ngành Trung ương trong thời gian qua.

Theo Chánh án TANDTC, Nghị quyết số 27 ngày 09/11/2022, Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới đã đề ra nhiều chủ trương, đường lối về cải cách tư pháp như: “Đến năm 2030, cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân và chế độ XHCN”;

“Đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của Tòa án theo thẩm quyền xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”; “Xây dựng chế định tố tụng tư pháp lấy xét xử là trung tâm, tranh tụng là đột phá”;

“Hoàn thiện cơ chế để khắc phục tình trạng quan hệ giữa các cấp Tòa án là quan hệ hành chính, bảo đảm độc lập giữa các cấp xét xử và độc lập của Thẩm phán, Hội thẩm khi xét xử; phân định rõ nhiệm vụ xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét lại bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; xây dựng Tòa án điện tử; xác định thẩm quyền của Tòa án để thực hiện đầy đủ, đúng đắn quyền tư pháp; mở rộng thẩm quyền của Tòa án trong xét xử các vi phạm hành chính, quyết định một số vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền công dân”…

Theo Chánh án, những nội dung nêu trên là hết sức quan trọng, cấp thiết cần phải được thể chế hóa thành pháp luật, hướng đến mục tiêu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. Do vậy, Hội nghị lấy ý kiến góp ý với Dự thảo Luật đặc biệt có ý nghĩa; đây là cơ hội để các đại biểu thảo luận, trao đổi, đóng góp để nội dung của Luật thật sự chất lượng, thể chế hóa đầy đủ, đúng tinh thần của cải cách tư pháp…

Để Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi) thành công, Chánh án đề nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến sôi nổi, thẳng thắn, ngắn gọn, không trùng lặp, tập trung vào những vấn đề gợi ý trong tài liệu.

lay-y-kien-du-thao-luat-2a.jpg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phấn khởi chào đón đồng chí Chánh án TANDTC và toàn thể các đại biểu về dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý với Dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi). Đồng thời, bày tỏ vui mừng, vinh dự được TANDTC lựa chọn Hải Phòng là nơi tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý với Dự thảo Luật.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, thành phố rất vui mừng chứng kiến những kết quả công tác quan trọng với nhiều đổi mới của hệ thống TAND các cấp trong thời gian qua, nổi bật là: Công tác xét xử luôn đạt và vượt chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội; tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp được mở rộng, chất lượng được nâng lên; các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm được xét xử kịp thời, xử lý nghiêm minh, góp phần khẳng định quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước;

TANDTC đã chủ trì xây dựng nhiều Đề án quan trọng về cải cách tư pháp; xét xử trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hệ thống Tòa án được tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử...

lay-y-kien-du-thao-luat-3.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC, Phó Trưởng ban soạn thảo Dự án Luật gợi ý một số nội dung, vấn đề lớn của Dự thảo Luật cần tập trung thảo luận, góp ý.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC, Phó Trưởng ban soạn thảo Dự án Luật đã phát biểu, gợi ý một số nội dung, vấn đề lớn của Dự thảo Luật cần tập trung thảo luận, góp ý.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện TAND các tỉnh/thành phố, TAQS Trung ương, TAQS một số quân khu, quân chủng, TAND cấp cao tại Hà Nội và các đơn vị thuộc TANDTC sẽ góp ý đối với Dự thảo Luật. Cùng với đó, đại diện Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và thành viên Ban soạn thảo sẽ thảo luận, phát biểu ý kiến vào Dự thảo Luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Tổ chức TAND (sửa đổi)