Giao lưu thể thao, văn nghệ TANDTC Việt Nam-Lào: Dấu ấn sâu đậm về tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị

Đỗ Việt| 17/09/2019 11:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lễ kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống TAND và Giao lưu thể thao, văn nghệ Tòa án hai nước Việt - Lào vừa tổ chức thành công đã để lại dấu ấn tốt đẹp về quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết 2 nước nói chung và sự gắn bó giữa TAND hai nước nói riêng.

Tăng cường hợp tác về tư pháp

Trong các ngày từ 12-14/9, Đoàn đại biểu TANDTC Lào do đồng chí Khăm Pha Sẻng Đa Ra, Chánh án TANDTC Lào dẫn đầu sang thăm và giao lưu thể thao, văn nghệ giữa TAND hai nước nhân kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống TAND Việt Nam (13/9/1945 - 13/9/2019).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 12/9, tại tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã có buổi hội đàm với đồng chí Khăm Pha Sẻng Đa Ra, Chánh án TANDTC Lào.

Giao lưu thể thao, văn nghệ TANDTC Việt Nam-Lào: Dấu ấn sâu đậm về tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị

Giao lưu thể thao, văn nghệ TANDTC Việt Nam-Lào: Dấu ấn sâu đậm về tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị

Chánh án TANDTC Việt Nam hội đàm với Chánh án TANDTC Lào tại tỉnh Nghệ An

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, mối quan hệ đồng chí, anh em giữa Việt Nam và Lào đã hình thành và phát triển từ lâu đời. Trong suốt thời kỳ hai dân tộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất, mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa hai dân tộc Việt  Nam - Lào đã có những chuyển biến mới và ngày càng phát triển.

Quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước ngày càng thắt chặt, được đánh dấu bằng sự kiện TANDTC hai nước ký Thỏa thuận hợp tác vào 13/8/2008 với các nội dung hợp tác chủ yếu về bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm giữa Thẩm phán và cán bộ. Tòa án hai nước đã tăng cường tổ chức các đoàn công tác để trao đổi, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác xét xử, quản lý.

Trên cơ sở những thành quả hợp tác giữa Tòa án hai nước, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình khẳng định, TAND Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phía bạn Lào trong công tác xây dựng pháp luật, công tác đào tạo và hỗ trợ TANDTC Lào với cương vị là nước đăng cai tổ chức, tổ chức thành công Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào- Campuchia vào năm 2020.

Bước ngoặt lịch sử của Tòa án hai nước Việt - Lào

Trong không khí phấn khởi chào mừng 74 năm ngày Truyền thống TAND Việt Nam, TAND hai nước Việt - Lào đã tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ. Đây là sự kiện lần đầu tiên được Tòa án hai nước phối hợp tổ chức, góp phần làm sâu đậm thêm tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào anh em.

Sự kiện nhằm ôn lại truyền thống quan hệ anh em ruột thịt giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong khởi xướng, được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, các chiến sĩ và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Giao lưu thể thao, văn nghệ TANDTC Việt Nam-Lào: Dấu ấn sâu đậm về tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền cho biết các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao  góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước không ngừng phát triển cả bề rộng và chiều sâu

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC, Trưởng ban Tổ chức Giao lưu thể thao, văn nghệ cho biết, từ xưa đến nay, tình hữu nghị Việt - Lào trở thành mối quan hệ mẫu mực trong sáng, là tấm gương hiếm có trong quan hệ quốc tế và là tài sản quý báu của hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt – Lào.

Bên cạnh mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Nhà nước không ngừng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng bền chặt, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước ngày càng keo sơn hơn. Mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước ngày càng được củng cố và phát triển, nâng lên một tầm cao mới, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Giao lưu thể thao, văn nghệ TANDTC Việt Nam-Lào: Dấu ấn sâu đậm về tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị

Chánh án TANDTC Lào Khăm Pha Sẻng Đa Ra tin tưởng rằng, với truyền thống hợp tác tốt đẹp đã được bao thế hệ đi trước dày công vun đắp cùng với những hoạt động, kế hoạch hợp tác giữa Tòa án hai nước sẽ được triển khai hiệu quả

Bày tỏ sự vinh dự khi được mời sang dự Lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập TAND Việt Nam và giao lưu thể thao, văn nghệ giữa Tòa án hai nước, Chánh án TANDTC Lào Khăm Pha Sẻng Đa Ra chia sẻ, nhân dân các dân tộc Lào luôn trân trọng và tự hào, ghi nhớ, biết ơn chân thành và sâu sắc trước sự sẻ chia, ủng hộ hết lòng, vô tư, trong sáng, quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong thời kỳ giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Chánh án Khăm Pha Sẻng Đa Ra bày tỏ sự biết ơn về những đóng góp, giúp đỡ viện trợ của TAND Việt Nam trong suốt thời gian qua và khẳng định TANDTC Lào sẽ giữ gìn, vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện của hai nước Lào - Việt Nam.

Chánh án TANDTC Lào tin tưởng rằng, với truyền thống hợp tác tốt đẹp đã được bao thế hệ đi trước dày công vun đắp cùng với những hoạt động, kế hoạch hợp tác đã, đang và sẽ được triển khai hiệu quả, cụ thể như hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ giữa Tòa án hai nước lần này đánh dấu bước ngoặt lịch sử của TAND hai nước Việt Nam - Lào ngày càng bền vững.

 Nét đẹp văn hóa

Giao lưu thể thao, văn nghệ TANDTC Việt Nam-Lào: Dấu ấn sâu đậm về tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị

Chánh Văn phòng TANDTC Ngô Tiến Hùng trao đổi với phóng viên

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, tổ chức và đón Đoàn TANDTC Lào, đồng chí Ngô Tiến Hùng, Chánh Văn phòng TANDTC, thành viên Ban Tổ chức cho biết, Đoàn TANDTC Lào đã vượt chặng đường hàng nghìn km từ Lào qua Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh tới dự Lễ kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống TAND và giao lưu thể thao, văn nghệ giữa TAND hai nước.

Để chuẩn bị cho việc đón tiếp Đoàn và tổ chức Lễ kỷ niệm và Giao lưu thể thao, văn nghệ được trang trọng, chu đáo, TANDTC đã thành lập các Tiểu ban khánh tiết, hậu cần và nội dung, xây dựng văn bản và kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Tiểu ban; huy động cán bộ, công chức TAND tỉnh Nghệ  An, Hà Tĩnh tham gia. Đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng Sở ban ngành tỉnh Nghệ An nhằm đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự cho các sự kiện.

Giao lưu thể thao, văn nghệ TANDTC Việt Nam-Lào: Dấu ấn sâu đậm về tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị

Giao lưu thể thao, văn nghệ TANDTC Việt Nam-Lào: Dấu ấn sâu đậm về tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị

Giao lưu thể thao, văn nghệ TANDTC Việt Nam-Lào: Dấu ấn sâu đậm về tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị

Các môn thi tại buổi giao lưu diễn ra sôi nổi, kịch tính và nhiều gay cấn 

Theo đó, Lễ kỷ niệm và giao lưu thể thao, văn nghệ giữa Tòa án hai nước đã hoàn thành đúng kế hoạch của Ban Tổ chức và lãnh đạo TANDTC đặt ra.

Giao lưu thể thao, văn nghệ đã thu hút gần 200 vận động viên, nghệ sĩ không chuyên là các cán bộ, công chức và người lao động của TAND hai nước tham gia giao lưu ở 05 bộ môn gồm: bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông và kéo co; trình diễn 21 tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa với nhiều thể loại: Hợp ca, tốp ca, đơn ca, song ca, hoạt cảnh múa hát.

Nội dung các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, ca ngợi công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, ca ngợi Tổ quốc Việt Nam, Tổ quốc Lào mến yêu, ca ngợi truyền thống vẻ vang của TAND và đặc biệt ca ngợi tình đoàn, hữu nghị Việt - Lào.

“Trong không khí đoàn kết, thắm tình hữu nghị Việt - Lào, việc tổ chức thành công các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ là một nét đẹp văn hóa nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa cán bộ, công chức và người lao động của TAND hai nước, góp phần làm cho các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống TAND Việt Nam thêm đa dạng, sinh động và phong phú hơn”, Chánh Văn phòng TANDTC Ngô Tiến Hùng cho biết.

Ban Tổ chức Chương trình giao lưu thể thao, văn nghệ giữa Toà án hai nước Việt Nam - Lào xin trân trọng cảm ơn các đơn vị: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Công ty CP Bất động sản Hưng Lộc Phát, Công ty CP Truyền thông đầu tư Việt, Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình cùng một số đơn vị, doanh nghiệp đã giúp đỡ, tài trợ cho Chương trình được tổ chức thành công tốt đẹp. 

Khai mạc Giao lưu thể thao Tòa án hai nước Việt Nam – Lào

Khai mạc Giao lưu thể thao Tòa án hai nước Việt Nam – Lào

Khai mạc Giao lưu thể thao Tòa án hai nước Việt Nam – Lào

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao lưu thể thao, văn nghệ TANDTC Việt Nam-Lào: Dấu ấn sâu đậm về tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị