Đoàn công tác Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam do Thẩm phán TANDTC Đào Thị Minh Thủy làm Trưởng đoàn đã tới chào xã giao Chánh án Tòa án tối cao Nhật Bản Imasaki Yukihiko; làm việc tại Bộ Tư pháp Nhật Bản và thăm Tòa án cấp cao về sở hữu trí tuệ Nhật Bản.
Mục đích chuyến công tác của Đoàn công tác Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Việt Nam nhằm trao đổi kinh nghiệm giữa các Thẩm phán Nhật Bản và Việt Nam, góp phần trong việc hoàn thiện pháp luật, đồng thời tìm hiểu thực tiễn hoạt động tư pháp tại Nhật Bản.
Tại buổi chào xã giao Chánh án Tòa án tối cao Nhật Bản Imasaki Yukihiko, thay mặt Đoàn công tác, Thẩm phán TANDTC Đào Thị Minh Thủy trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và những kinh nghiệm hữu ích mà Đoàn đã tiếp thu được.
Thẩm phán Đào Thị Minh Thủy khẳng định những quy định và kinh nghiệm của Nhật Bản về bộ máy tổ chức, trình tự, thủ tục trong giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ; phá sản; cơ chế hòa giải, đối thoại và việc ban hành, lựa chọn, áp dụng án lệ là những gợi ý giá trị cho Việt Nam.
Thẩm phán Đào Thị Minh Thủy cho biết những kinh nghiệm này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Tòa án Việt Nam đang trong tiến trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các Tòa án, phù hợp với chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; TANDTC Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp Quốc hội tháng 10/2025...
Tại buổi tiếp Đoàn công tác TANDTC Việt Nam, Chánh án Tòa án tối cao Nhật Bản Imasaki Yukihiko đã bày tỏ sự vui mừng đón tiếp Đoàn công tác Việt Nam, đồng thời khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia và mong muốn tăng cường hợp tác về lĩnh vực tư pháp giữa Tòa án hai nước.
Ngài Imasaki Yukihiko hy vọng việc chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm giữa các Thẩm phán Nhật Bản và Việt Nam sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hoàn thiện hệ thống tư pháp và hoàn thiện pháp luật, phù hợp với đặc thù thể chế, chính trị quốc gia.
Tiếp đó, Đoàn công tác TANDTC Việt Nam đã có buổi tham quan và làm việc tại Tòa án cấp cao về sở hữu trí tuệ Nhật Bản, được nghe giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Tại đây, Đoàn đã có những trao đổi sâu với Chánh án và các Thẩm phán của Tòa cấp cao sở hữu trí tuệ Nhật Bản về cơ cấu tổ chức Tòa án, thẩm quyền xét xử, vai trò của các cán bộ điều tra và ủy viên chuyên môn…
Chia sẻ tại Tòa án cấp cao về sở hữu trí tuệ Nhật Bản, Thẩm phán Đào Thị Minh Thủy nhấn mạnh phía Nhật Bản đã mang lại nhiều kinh nghiệm quý giá, có thể tham khảo trong công tác xét xử các vụ án về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.
Thẩm phán Đào Thị Minh Thủy cho biết đây còn là cơ hội quý báu để Đoàn công tác nghiên cứu, học tập mô hình Tòa án chuyên trách về sở hữu trí tuệ của Tòa án Nhật Bản, từ cơ cấu tổ chức; đội ngũ chuyên gia tư vấn về chuyên ngành liên quan nhiều đến khoa học, kỹ thuật, mỹ thuật... đến phương thức xét xử chuyên nghiệp.
Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn tiếp tục có buổi làm việc tại Bộ Tư pháp Nhật Bản; tham quan và tìm hiểu bộ phận chuyên môn về vụ án hành chính tại Tòa án địa phương Tokyo.