Đoàn công tác TANDTC thăm hỏi, thắp hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Mạnh Hùng| 26/07/2018 15:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 26/7, Đoàn công tác TANDTC do Phó Chánh Văn phòng TANDTC Trần Thị Nga làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, thắp hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại thôn Thái Hòa, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ.

Đoàn đã đến dâng hương tại đền thờ các Anh hùng liệt sỹ, thăm hỏi gia đình và thắp nén hương thơm tưởng nhớ, tri ân công ơn của các Mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Be (mất năm 2015); Nguyễn Thị Thiện (mất năm 2014); Nguyễn Thị Côi (mất năm 2014), tại thôn Thái Hòa, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Đoàn công tác TANDTC thăm hỏi, thắp hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đoàn dâng hương tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ thôn Thái Hòa, xã Hợp Đồng

Trò chuyện với thân nhân các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, Phó Chánh Văn phòng TANDTC Trần Thị Nga cho rằng, tri ân những người có công với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân.

Trong những ngày này, cán bộ, công chức, người lao động TAND các cấp đã và đang tích cực tham gia các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" bằng nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Thăm hỏi, động viên những người có công với cách mạng là việc làm thường niên của TANDTC nói riêng và hệ thống TAND nói chung, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và là dịp để cán bộ, công chức TAND bày tỏ lòng biết ơn với những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Thay mặt Ban lãnh đạo TANDTC, Phó Chánh Văn phòng Trần Thị Nga đã gửi tới thân  nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng lời thăm hỏi ân cần với tình cảm sâu đậm cùng lòng biết ơn sâu sắc.

Đồng thời Phó Chánh Văn phòng Trần Thị Nga nhấn mạnh TAND các cấp sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã hội làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa hằng năm.

Đại diện các thân nhân gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng đã bảy tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo TANDTC.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm hỏi thân nhân, thắp hương tưởng nhớ công ơn tại gia đình của Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Be, Nguyễn Thị Thiện và Nguyễn Thị Côi.

Đoàn công tác TANDTC thăm hỏi, thắp hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đoàn công tác TANDTC thăm hỏi, thắp hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đoàn công tác TANDTC thăm hỏi, thắp hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đoàn công tác TANDTC thăm hỏi, thắp hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn công tác TANDTC thăm hỏi, thắp hương tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng