Chiều 15/6, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Huế cho biết, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 1 đã khiến khoảng 22.418 ha/25.126 ha lúa hè thu trên địa bàn bị ngập úng kéo dài.
Các địa phương đang huy động các nhân lực, phương tiện máy móc, tích cực tiêu úng cứu lúa. Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông cử cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn phối hợp với địa phương để kiểm tra tình hình tiêu úng và đánh giá thống kê thiệt hại.
Theo đánh giá ban đầu, dự đoán khả năng diện tích lúa phải gieo sạ lại khoảng 5.000-10.000 ha/25.126 ha.
Những diện tích này tập trung chủ yếu ở các vùng thấp trũng tiêu úng chậm, phụ thuộc vào triều cường; lúa giai đoạn mạ 10-15 ngày, đến nay, các diện tích này bị ngập sâu từ 3-4 ngày, khả năng 2-3 ngày nữa mới tiêu úng xong, nên diện tích này khó hồi phục, có thể bị chết hoàn toàn, phải gieo sạ lại.
Thống kê chưa đầy đủ, diện tích rau màu bị ngập khoảng 1.231 ha, 18,5 ha cây ăn quả bị ngập. Các địa phương đang tiếp tục rà soát diện tích ngập và thiệt hại để báo cáo. Chi cục Thủy sản, cùng nhiều địa phương đang tiến hành đánh giá và có phương án khắc phục về nuôi trồng thủy sản.
Để khẩn trương cứu lúa hè thu, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Huế đang phối hợp với các địa phương huy động mọi nguồn nhân lực để hoàn thành công tác tiêu úng trong thời gian sớm nhất.
Hiện trên địa bàn TP. Huế có khoảng 120 trạm bơm điện đảm nhận tiêu úng cho khoảng 10.500 ha lúa bị ngập. Các địa phương, đơn vị huy động 507 máy bơm dầu, tăng cường tiêu úng.
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Huế, trên địa bàn thành phố hiện dự trữ khoảng 1.000 tấn lúa giống. Trong đó, Công ty Cổ phần Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế dự trữ 400 tấn, kho dự trữ quốc gia 600 tấn. Nếu khoảng 10.000 ha lúa hè thu phải gieo sạ lại thì lượng giống lúa hiện đang dự trữ sẽ đáp ứng đủ nhu cầu.
Để khắc phục ảnh hưởng do bão số 1 gây ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế đã có văn bản chỉ đạo huy động tối đa nhân lực, vật lực, sử dụng tối đa công suất của các trạm bơm tiêu hiện có và tăng cường thêm trạm bơm dầu để tiêu úng cứu lúa kịp thời…