Tòa án địa phương

Thẩm phán Lê Xuân Vinh: Mang công lý đến gần với người dân

Thành Phan - Nguyễn Sự 14/06/2025 - 07:39

Với hơn 28 năm gắn bó với ngành Tòa án, trên cương vị Chánh án TAND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), trong giai đoạn đầy thách thức từ 2020 - 2025, Thẩm phán Lê Xuân Vinh đã biến những gian nan thành những dấu ấn đậm nét, mang công lý đến gần hơn với người dân.

Vào ngành Tòa án, những ngày đầu Thư ký Vinh đã "lăn lộn" với nghề, không quản ngại khó khăn. Ông thường xuyên đạp xe hàng chục cây số qua những con đường lầy lội, hiểm trở để tiếp cận từng thôn bản xa xôi. Những nhọc nhằn, gian khổ thuở ban đầu không hề làm ông nản lòng. Ngược lại, chúng càng hun đúc mạnh mẽ hơn ngọn lửa đam mê công việc, thôi thúc ông cống hiến không ngừng.

Với sự sáng dạ, cần mẫn và tinh thần không ngừng học hỏi, ông được bổ nhiệm làm Thẩm phán TAND huyện Ngọc Lặc vào năm 2004. Đến năm 2021, ông chính thức đảm nhiệm cương vị Chánh án. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, Thẩm phán Lê Xuân Vinh luôn giữ vững lập trường tư tưởng kiên định, chấp hành nghiêm chỉnh mọi Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

20250604_102327.jpg
Ông Lê Xuân Vinh, Chánh án TAND huyện Ngọc Lặc trao đổi với phóng viên

Ngọc Lặc là một huyện miền núi với hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, mang nhiều phong tục tập quán riêng biệt. Chánh án Vinh luôn trăn trở, miệt mài tìm hiểu kỹ lưỡng những nét văn hóa này để hướng dẫn cán bộ trong đơn vị vận dụng hài hòa giữa pháp luật và phong tục tập quán của bà con, nhằm đảm bảo công lý mà vẫn giữ được nét đẹp truyền thống. Ông đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (PBPL) đến đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, nhận thức pháp luật của người dân được nâng cao rõ rệt, góp phần giảm thiểu các tranh chấp phát sinh từ sự thiếu hiểu biết pháp luật.

Không dừng lại ở đó, Thẩm phán Lê Xuân Vinh còn đi đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xét xử. Năm 2024, đơn vị đã tổ chức thành công 7 phiên tòa trực tuyến, trong đó có 02 phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm cấp tỉnh và 4 phiên tòa xét xử lưu động. Đây không chỉ là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng Tòa án điện tử mà còn góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật, tiết kiệm chi phí tố tụng cho người dân. Đặc biệt, Chánh án Vinh là người không ngừng đổi mới, sáng tạo. Hàng năm, ông đều có những sáng kiến kinh nghiệm được đưa vào thực tiễn công tác tại đơn vị cũng như áp dụng rộng rãi trong hệ thống Tòa án toàn quốc, mang lại lợi ích thiết thực cho công tác tư pháp.

dta01195(1).jpg
Ông Lê Xuân Vinh, Chánh án TAND huyện Ngọc Lặc, luôn nỗ lực hết mình vì công việc

Với vai trò Bí thư Chi bộ, Chánh án Lê Xuân Vinh đã thể hiện năng lực lãnh đạo vượt trội. Giai đoạn 2020-2025, Tòa án nhân dân huyện Ngọc Lặc dưới sự điều hành của ông đã gặt hái những kết quả ấn tượng. Tỷ lệ giải quyết vụ việc luôn đạt trên 90%, một con số đáng tự hào. Đặc biệt, tỷ lệ hòa giải thành trong các vụ án luôn duy trì ở mức cao, trên 70%, vượt xa chỉ tiêu thi đua của ngành từ 1% đến 12%. Mọi vụ án đều được giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định, không có trường hợp nào bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán. Điều này khẳng định rõ nét chất lượng xét xử được nâng cao một cách bền vững.

Bên cạnh những thành tích xuất sắc trong công việc, Thẩm phán Lê Xuân Vinh còn là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức. Ông luôn giữ lối sống lành mạnh, giản dị, hòa đồng và gần gũi với mọi người. Tinh thần tương thân tương ái, giữ gìn đoàn kết trong Chi bộ, cơ quan và nơi cư trú luôn được vị Chánh án này đề cao. Với những cống hiến không ngừng nghỉ, Thẩm phán Lê Xuân Vinh đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý, bao gồm Chiến sĩ thi đua cơ sở liên tục các năm từ 2020 đến 2024, Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân năm 2020, và đặc biệt là danh hiệu Thẩm phán Tiêu biểu năm 2021. Tập thể Tòa án nhân dân huyện Ngọc Lặc dưới sự lãnh đạo của ông cũng nhận được nhiều phần thưởng cao quý như Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao (năm 2020), Cờ thi đua Tòa án nhân dân (năm 2021 và 2023), và Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2023).

Thẩm phán Lê Xuân Vinh là một minh chứng cho tinh thần "làm hết việc không làm hết giờ", vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông xứng đáng là một thẩm phán tiêu biểu, một cán bộ gương mẫu, góp phần xây dựng ngành Tòa án ngày càng vững mạnh, phụng sự công lý và phục vụ nhân dân. Câu chuyện về ông không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn khẳng định rằng, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những tấm gương tận tụy, cống hiến thầm lặng chính là mạch nguồn sức mạnh để vươn tới những giá trị tốt đẹp hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thẩm phán Lê Xuân Vinh: Mang công lý đến gần với người dân