Sáng ngày 15/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Cùng dự buổi gặp mặt có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy.
Về phía các cơ quan quản lý báo chí và các cơ quan báo chí có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương, các nhà báo lão thành...
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng được gặp gỡ các cơ quan báo chí, các thế hệ những người làm báo trong không khí thân tình, gần gũi để tri ân, lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị.
Đánh giá cao các ý kiến phát biểu rất tâm huyết, sâu sắc, sát bối cảnh thực tiễn, thể hiện tình cảm, trách nhiệm rất cao đối với sự nghiệp báo chí nước nhà cũng như đối với Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước; thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội gửi tới các thế hệ những người làm báo lời thăm hỏi thân thiết, lời cảm ơn trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Ghi nhận các ý kiến tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội luôn tạo điều kiện tối đa để báo chí tiếp cận thông tin hoạt động của Quốc hội, làm cầu nối hiệu quả giữa Quốc hội với cử tri, nhân dân.
Chia sẻ về Kỳ họp thứ 9 - kỳ họp mang tính chất lịch sử, Chủ tịch Quốc hội cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Kỳ họp đang diễn ra với khí thế quyết tâm, đổi mới, tinh thần trách nhiệm rất cao của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan; được cử tri và nhân dân theo dõi, phấn khởi, đồng tình, kỳ vọng đặc biệt là cuộc cách mạng về sắp xếp lại tổ chức cán bộ, đơn vị hành chính và quyết định nhiều vấn đề đặc biệt quan trọng của đất nước.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định thời gian qua, hoạt động của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nhiều đổi mới, hiệu quả thiết thực. Công tác lập pháp được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát Kết luận số 19 của Bộ Chính trị với 137 nhiệm vụ lập pháp cụ thể, nâng cao chất lượng kỳ họp, tổ chức kỳ họp bất thường để kịp thời xử lý vấn đề cấp thiết.
Quốc hội đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, tăng phân cấp, phân quyền thực chất, tạo điều kiện chủ động cho Chính phủ thi hành luật.
Báo chí đồng hành tích cực, phản ánh kịp thời, sinh động mọi mặt hoạt động của Quốc hội, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cổ vũ nhân dân thực hiện đường lối chính sách. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương đóng góp quan trọng của báo chí vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian tới báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò, thể hiện tinh thần đổi mới, trách nhiệm, thông tin kịp thời và chính xác đến cử tri, Nhân dân. Báo chí phải ghi nhớ lời Bác Hồ dạy, giữ gìn đạo đức cách mạng, phục vụ Tổ quốc, Nhân dân.
Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện trọng đại như: 80 năm thành lập nước, đại hội Đảng các cấp, bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, tổng kết Quốc hội khóa XV... Đồng thời, tập trung tuyên truyền sâu rộng về các nghị quyết quan trọng của Đảng, đặc biệt là các thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm; tiếp tục phản ánh thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, lắng nghe, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng cử tri, xây dựng hình ảnh Quốc hội chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân.
Các nhà báo cần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, giữ vững vai trò chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, thông tin, đấu tranh bảo vệ cái đúng, lan tỏa điều tốt đẹp.
“Thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng các cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Cùng với đó, cần tập trung nghiên cứu sửa đổi Luật Báo chí và pháp luật có liên quan, tạo điều kiện tốt đa để báo chí hoạt động hiệu quả, phù hợp với đặc thù của từng loại hình báo chí và xu thế phát triển của kinh tế báo chí hiện đại.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, vừa qua, mức thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho báo chí đã được thống nhất giảm về mức 10% trong luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), điều này thể hiện sự thấu hiểu, chia sẻ và tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu và Quốc hội với báo chí.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp và những kinh nghiệm phong phú đã tích luỹ được, đội ngũ những người làm báo Việt Nam sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, luôn giữ được “tâm sáng, lòng trong, bút sắc” như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn.