Đời sống

Hỗ trợ 200 triệu đồng cho 10 tài năng trẻ TP.HCM

Kim Sáng 24/03/2024 - 09:17

10 gương điển hình trong các lĩnh vực học tập, khoa học kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao được trao Quỹ bảo trợ tài năng trẻ TP.HCM năm 2023.

z5278104191079_bd30bc6e62f81c6eaaa5678ae872b73c.jpg
Giao lưu cùng các tài năng trẻ tiêu biểu.

Tối 23/3, Lễ tuyên dương và trao bảo trợ tài năng trẻ TP.HCM năm 2023 được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Theo đó, Hội đồng Quỹ bảo trợ tài năng trẻ TP.HCM quyết định trao bảo trợ cho 10 tài năng trẻ đạt nhiều thành tích xuất sắc ở các lĩnh vực học tập - khoa học kỹ thuật (8 tài năng trẻ), văn hóa nghệ thuật (1 tài năng trẻ), thể dục thể thao (1 tài năng trẻ) với tổng số tiền là 200.000.000 đồng (mỗi người 20 triệu đồng) nhằm hỗ trợ các tài năng trẻ trang trải chi phí học tập, nghiên cứu, tập luyện, thi đấu ở nước ngoài.

z5278104183920_a9d8a9150c183834862e3dfe1a53f98d.jpg
Trao bảo trợ các tài năng trẻ TP.HCM năm 2023.

Đây là 10 ngôi sao sáng trong các lĩnh vực, luôn nỗ lực phấn đấu để thực hiện đam mê của mình.

Sự hỗ trợ kịp thời và cần thiết của Quỹ Bảo trợ tài năng trẻ không chỉ là nguồn động lực lớn lao mà còn là sự ghi nhận trên hành trình chinh phục niềm đam mê và cống hiến cho thành phố, đất nước của các tài năng.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM Trần Thu Hà khẳng định, tài năng trẻ là lực lượng quan trọng, đại diện cho tương lai và sức sống mới của đất nước. TP.HCM từ lâu đã nhận thức được giá trị này và đặt mục tiêu phát triển tài năng trẻ làm trọng tâm, qua đó đã hình thành nên những chính sách quan trọng nhằm thu hút và bồi dưỡng các tài năng trẻ.

z5278104183921_bec82366301665ced5018f6c6c7b82ba.jpg
Các tài năng trẻ là những ngôi sao sáng ở các lĩnh vực học tập - khoa học kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao...

"Chăm lo, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ nhiều năm qua đã được lãnh đạo thành phố, các cấp, các ngành quan tâm đặc biệt", đồng chí Trần Thu Hà nói.

Theo chị Hà, Quỹ Bảo trợ tài năng trẻ trong suốt 31 năm qua đã góp phần trong công tác phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ đóng góp cho thành phố và đất nước, với hàng trăm tài năng trẻ đã được tuyên duyên và bảo trợ.

z5278104179217_1aa5d0508d7ae609055bf20004988b44.jpg
10 Tài năng trẻ được trao bảo trợ 200 triệu đồng.

"Tôi hy vọng rằng, với mức bảo trợ của Quỹ Bảo trợ tài năng trẻ thành phố sẽ phần nào trang trải các chi phí, tiếp thêm nghị lực, chia sẻ cùng các bạn trên hành trình chinh phục niềm đam mê và phát triển bản thân", Phó Bí thư Thành đoàn Trần Thu Hà nói.

Quỹ Bảo trợ tài năng trẻ TP.HCM được thành lập năm 1993 nhằm mục đích quy tụ nguồn lực của xã hội vào việc quan tâm, chăm sóc và bồi dưỡng cho các tài năng trẻ ở các lĩnh vực học tập, giảng dạy, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và khoa học kỹ thuật được cộng đồng và xã hội thừa nhận, tôn vinh có điều kiện để phát triển tài năng, năng khiếu của mình.

10 tài năng trẻ TP.HCM năm 2023:

1. Tài năng trẻ Lê Nam Long, học sinh lớp 7A3, trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1

2. Tài năng trẻ Đỗ Thị Thanh Bình, học sinh trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, quận 1.

3. Tài năng trẻ Lê Minh Đức, học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

4. Tài năng trẻ Võ Khắc Triệu, sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM.

5. Tài năng trẻ Vũ Quốc Lâm, sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM.

6. Tài năng trẻ Nguyễn Quốc Trung, sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM.

7. Tài năng trẻ Đoàn Châu Thành Vinh, nghiên cứu sinh trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.

8. Tài năng trẻ Hà Quý Tân, học viên cao học trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP.HCM.

9. Tài năng trẻ Đặng Gia Thịnh, trường TH, THCS, THPT VinSchool và Nhạc viện TP.HCM.
10. Tài năng trẻ Vũ Thị Anh Thư, vận động viên cầu lông Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ 200 triệu đồng cho 10 tài năng trẻ TP.HCM