Tin địa phương

Hiệu quả từ việc vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Minh Phương 10/03/2024 - 22:26

Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo trong nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, Công an huyện Quảng Trạch đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo. Cùng với đó là vận động cá biệt đối với những đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT, kể cả vũ khí thô sơ.

z5236123914439_929772c57711c814af2eb6422ca55646.jpg
Hiệu quả từ việc vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và pháo của Công an huyện Quảng Trạch.

Thông qua công tác vận động từ ngày 10/1/2024 đến 10/3/2024, nhân dân đã tự giác giao nộp 13 hộp pháo, trong đó 1 hộp loại 25 quả, 10 hộp 36 quả, 2 hộp 49 quả, 4 quả pháo tự chế, 3 quả pháo nhựa, 5 quả pháo giấy, 299 quả pháo bi; 7 kiếm tự chế; 3 mã tấu tự chế; 2,5kg thuốc nổ; 2 dao phóng; 1 gậy baton; 1 hộp chất nổ và một số dụng cụ tự chế pháo; 17 viên đạn quân dụng; 1 khẩu súng AK không có hộp tiếp đạn; 11 khẩu súng tự chế; 2 quả lựu đạn.

Đi cùng công tác tuyên truyền, Công an huyện Quảng Trạch đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại nộp VK, VLN, CCHT và pháo.

Điển hình là vào ngày 12/1/2024, Công an huyện Quảng Trạch triệt phá thành công đường dây buôn bán pháo hoa nổ, bắt quả tang Nguyễn Văn Thủy (SN 1990, ở thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) tàng trữ 08 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả, để bán cho người dân trên địa bàn sử dụng dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an huyện đã vận động 2 người dân mua từ đối tượng Thủy tự nguyện giao nộp 2 hộp pháo hoa nổ. Đồng thời, truy xét, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan đường dây buôn bán pháo hoa nổ gồm: Võ Trung Hiếu (SN 1986) và Nguyễn Đăng Hướng (SN 1985) đều trú ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ thêm 06 hộp pháo hoa nổ, 32 quả pháo bi và 16kg thuốc nổ.

Ngoài ra, Công an huyện Quảng Trạch đã phát hiện và xử lý hành chính 2 đối tượng Tưởng Văn Phòng (SN 1963, trú tại thôn Phú Lộc 4, xã Quảng Phú) và Trương Văn Dũng (SN 1985 ở tại xã Cảnh Dương) về hành vi sử dụng pháo trái phép.

Nhờ làm tốt công tác đấu tranh phòng ngừa, tình hình sử dụng pháo trái phép trước, trong và sau đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn giảm hẳn so với các năm trước. Nhiều hộ gia đình đã chấp hành quy định của pháp luật về mua, đăng ký sử dụng pháo hoa do cơ sở của Bộ Quốc phòng cung cấp.

z5068151770515_1d37e164bf2b24f18504383a6b6c1153-1-(1).jpg
Các em thiếu niên ký cam kết có sự giám sát của nhà trường về chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, giữ gìn lối sống văn minh, thân thiện.

Thời gian tới, Công an huyện Quảng Trạch sẽ tăng cường phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành phát luật, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT; góp phần ngăn chặn tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả từ việc vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ