Sáng 14/4, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu lực hoạt động, bảo đảm mọi quyết sách gắn với đời sống nhân dân và định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại kỳ họp Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, HĐND không chỉ là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương mà trước hết phải “gần dân, hiểu dân, vì dân”. Mọi chủ trương, quyết sách cần hướng đến mục tiêu người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Khi ý kiến của Nhân dân được lắng nghe, phản ánh trung thực và được cụ thể hóa trong các quyết định, hiệu lực quản lý sẽ được nâng lên, qua đó củng cố niềm tin xã hội.

Định hướng cho nhiệm kỳ 2026-2031, lãnh đạo Thành ủy yêu cầu TP. Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững hơn, giữ vai trò cực tăng trưởng của cả nước; đồng thời đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và mở rộng hội nhập quốc tế.
Trên cơ sở đó, HĐND thành phố được đề nghị tập trung vào việc cụ thể hóa kịp thời, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương. Các định hướng lớn được nhấn mạnh gồm xây dựng Khu thương mại tự do, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy các mô hình kinh tế mới gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Bí thư Thành ủy lưu ý, mỗi nghị quyết phải trở thành công cụ tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực và tạo môi trường cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư chiến lược. Quá trình ban hành chính sách cần thể hiện rõ tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm.

Cùng với đó, HĐND thành phố cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng thẩm tra, chất vấn và giải trình. Hoạt động giám sát phải đi vào trọng tâm, làm rõ trách nhiệm, tránh tình trạng hình thức hoặc thiếu hiệu quả sau giám sát.
Đối với từng đại biểu, yêu cầu đặt ra là giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, theo dõi và đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của người dân, đặc biệt tại các khu vực còn khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhấn mạnh yêu cầu hành động ngay từ đầu nhiệm kỳ, Bí thư Thành ủy nêu rõ toàn bộ hệ thống chính trị cần triển khai công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, lấy kết quả thực chất làm thước đo. Mọi quyết định phải hướng đến mục tiêu phục vụ nhân dân, góp phần đưa TP. Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.