Ngày 3/4, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2026.
Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm đến nay, Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống chính trị của thành phố tiếp tục được củng cố, giữ vững sự ổn định, đoàn kết và thống nhất.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Trong quý I, toàn hệ thống chính trị thành phố đã phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, đúng quy định với tỷ lệ cử tri tham gia cao. Công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt cấp xã cơ bản hoàn thành, cấp thành phố đang tiếp tục được triển khai để bộ máy nhiệm kỳ mới sớm vận hành ổn định, hiệu quả.
Dù chịu tác động từ biến động kinh tế thế giới, giá năng lượng và chi phí logistics, kinh tế - xã hội Hải Phòng vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 12 chỉ tiêu chủ yếu, có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kịch bản đề ra. Tăng trưởng GRDP quý I của thành phố đạt 11,21%, đứng thứ ba cả nước...
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết từ nay đến hết năm 2026, nhiệm vụ cốt lõi của thành phố là tiếp tục giữ vững sự ổn định nội bộ, củng cố đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị. Đây là nền tảng để huy động và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 13%.

Theo Bí thư Thành ủy, Hải Phòng cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
Cùng với đó, Hải Phòng sẽ tập trung hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, bảo đảm đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực xã hội, đặc biệt là khu vực tư nhân và FDI. Thành phố cũng yêu cầu xác định rõ thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho các dự án động lực và các đột phá chiến lược về hạ tầng, tránh đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.
Việc đề xuất chủ trương đầu tư phải gắn với phương án quản lý, vận hành sau đầu tư nhằm bảo đảm khai thác hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công.
Trước những khó khăn của doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu tập trung tháo gỡ thực chất các vướng mắc cho doanh nghiệp, giảm tối đa chi phí về thời gian và thủ tục, qua đó củng cố niềm tin và tạo động lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh và đầu tư...