Hà Tĩnh: Đường dây trộm trâu, bò sa lưới

Văn Võ – Nguyễn Xuân| 06/12/2012 16:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nguồn tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết: Ngày 6/12, cơ quan này đã tiến hành bắt 2 đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm trâu.

Nhận được nhiều thông tin về tình trạng trộm cắp trâu, bò xảy ra liên tục trên địa bàn trước tình hình đó Công an huyện Đức Thọ triển khai lực lực theo dõi, mật phục, ngày 02/12, CA huyện Đức Thọ đã bắt quả tang hai tên đạo chích chuyên trộm trâu, bò là Phan Văn Thưởng (SN 1960, trú tại khối 5, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) và Nguyễn Văn Ất (SN 1965, trú tại khối 6, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Linh) khi chúng đang bắt trộm một con bò của người dân tại địa bàn xóm 6, xã Đức Lập (Đức Thọ).

Tại cơ quan điều tra, chúng khai nhận từ đầu năm 2012 đến nay bọn trộm đã gây ra 34 vụ trộm trâu bò trên địa bàn các huyện Đức Thọ, Nghi Xuân, Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê,... với tổng số trâu bò trộm được là 36 con. Hầu hết toàn bộ số trâu bò trộm được chúng đều vận chuyển bằng xe 24 chỗ ngồi ra địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) bán. Ước tính ban đầu gây thiệt hại cho nhân dân lên tới trên 400 triệu đồng.

Các vụ trộm nói trên bọn chúng thực hiện vào ban ngày, những khu vực người dân thường xuyên chăn thả trâu, bò, vắng người qua lại. Theo nhận định của cơ quan điều tra đây là một đường dây trộm trâu, bò liên tỉnh lớn, có tổ chức.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ thủ tục để đưa nhóm đối tượng này ra trước ánh sáng của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Đường dây trộm trâu, bò sa lưới