Hà Nội quy định chung về độ tuổi thi vào lớp 10 là 15 tuổi

Xuân Diệp| 24/04/2018 12:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo như quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, thí sinh thi vào lớp 10 Sở quy định chung về tuổi của học sinh là 15 tuổi.

Cụ thể, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng nêu rõ, quy định chung tuổi của học sinh thi vào lớp 10 là 15 tuổi.

Riêng đối với một số trường hợp đặt biệt là học sinh đã được học vượt lớp ở các cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp THCS.

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có  hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với quy định.

Hà Nội quy định chung về độ tuổi thi vào lớp 10 là 15 tuổi

Ảnh minh họa.

Học sinh thiếu một tuổi do tồn tại từ những năm học trước: trường THCS lập danh sách (theo mẫu), những học sinh có đủ điều kiện về học lực, sức khỏe và có đơn xin học THPT trước một tuổi, phòng GD-ĐT tập hợp danh sách và trình Sở duyệt ngày 15/5/2018.

Các trường hợp khác, phòng GD-ĐT lập danh sách báo cáo cho Sở GD-ĐT để xem xét giả quyết.

Đối với điều kiện về hộ khẩu: Dự tuyển vào trường THPT công lập: học sinh hoặc bố, mẹ có hội khẩu thường trú tại Hà Nội.

Học sinh hoặc bố, mẹ học sinh đã hoàn thành thủ tục nhập hộ khẩu thường trú, có giấy hẹn nhận kết quả của công an quận, huyện, thị xã.

Riêng đối với trường THPT Chu Văn An: Học sinh các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra có xếp hạnh kiểm tốt, học lực giỏi năm học lớp 9 và đạt giải chính thức trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được đăng ký dự tuyển.

Dự tuyển vào trường THPT công lập tự chủ tài chính (TCTC), trường THPT ngoài công lập: Học sinh thuộc diện học sinh hoặc bố, mẹ có hội khẩu thường trú tại Hà Nội.

Học sinh hoặc bố, mẹ học sinh đã hoàn thành thủ tục nhập hộ khẩu thường trú, có giấy hẹn nhận kết quả của công an quận, huyện, thị xã.

Riêng đối với trường THPT Chu Văn An: Học sinh các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra có xếp hạnh kiểm tốt, học lực giỏi năm học lớp 9 và đạt giải chính thức trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được đăng ký dự tuyển.

Học sinh hoặc bố, mẹ học sinh có hộ khẩu tạm trú tại Hà Nội.

Đối với điều kiện về ngoại ngữ: Các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội dạy tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật nối tiếp chương trình đã học ở cấp THCS. Do đó khi đăng ký dự tuyển, học sinh phải chọn trường THPT có môn Ngoại ngữ đã học đủ bốn năm ở cấp THCS để được học tiếp ở cấp THPT.

Tuy nhiên, Sở cũng lưu ý trừ các trường hợp: Học sinh học tiếng Nhật trong 4 năm học ở cấp THCS (thể hiện trong học bạ THCS) được chọn đăng ký dự tuyển học tiếng Nhật (Ngoại ngữ 1) hoặc tiếng Anh ở cấp THPT.

Học sinh học chương trình tiếng Pháp song ngữ học ngoại ngữ 2 là tiếng Anh ở cả 4 năm học THCS (thể hiện trong học bạ THCS), được lựa chọn đăng ký dự tuyển học chương trình tiếng Pháp song ngữ hoặc tiếng Anh ở cấp THPT, nhưng chỉ được đăng ký học một thứ tiếng ngoại ngữ ở cả hai trường nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2.

Đối với chương trình tiếng Pháp hệ 3 năm: Học sinh học bất cứ ngoại ngữ nào ở cấp THCS đều có thể đăng ký dự tuyển vào lớp tiếng Pháp của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ và trường THPT Tây Sơn (riêng trường THPT Nguyễn Huệ là lớp chuyên).

Đối với chương trình tiếng Đức (ngoại ngữ 2): Hệ 7 năm, học sinh học tiếng Anh (ngoại ngữ 1), tiếng Đức (ngoại ngữ 2) trong 4 năm học ở cấp THCS và tiếng Đức đạt trình độ A2 (theo khung tham chiếu Châu Âu), nếu có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp tiếng Đức (ngoại ngữ 2), tại trường THPT Việt Đức.

Hệ 3 năm: Ngoài lớp tiếng Đức (ngoại ngữ 2), hệ 7 năm, trường THPT Việt Đức còn mở lớp dạy tiếng Đức (ngoại ngữ 2), hệ 3 năm cho các học sinh đã đủ điểm chuẩn trúng tuyển vào trường có nguyện vọng theo học.

Đối với chương trình tiếng Nhật (ngoại ngữ 2) hệ 3 năm:

Trường THPT Phan Đình Phùng, THPT Đống Đa có mở lớp dạy tiếng Nhật (Ngoại ngữ 2), hệ 3 năm do các học sinh đã đủ điểm chuẩn tiếng Anh của trường và có nguyện vọng theo học.

Riêng đối với trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa có mở lớp dạy tiếng Nhật (Ngoại ngữ 2), hệ 3 năm theo hình thức xét tuyển.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội quy định chung về độ tuổi thi vào lớp 10 là 15 tuổi