Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là cột mốc đặc biệt khi lần đầu tiên hai chương trình giáo dục cùng song hành. Trước "thử thách kép" ấy, Đà Nẵng thể hiện sự chuẩn bị toàn diện, chủ động mọi phương án để bảo đảm một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và không để bất kỳ thí sinh nào bị bỏ lại phía sau.
Đồng bộ và quyết liệt trong từng khâu
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt với nhiều thay đổi quan trọng, khi lần đầu tiên học sinh lớp 12 học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, học sinh hệ cũ theo chương trình 2006 vẫn dự thi với lộ trình riêng. Giữa bối cảnh song hành hai chương trình, TP. Đà Nẵng thể hiện rõ tinh thần chủ động, linh hoạt, vào cuộc toàn diện, quyết tâm tổ chức kỳ thi một cách an toàn, nghiêm túc, khách quan và hiệu quả.
Ngày 5/6, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ban Chỉ đạo cấp thành phố kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP. Đà Nẵng, nhằm rà soát toàn diện công tác chuẩn bị kỳ thi tại địa phương. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng – Trưởng đoàn kiểm tra cùng Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi làm việc. Trước đó, đoàn cũng đã trực tiếp khảo sát, kiểm tra thực tế một số điểm thi, hệ thống cơ sở vật chất và điều kiện đảm bảo an toàn cho kỳ thi.
Báo cáo với đoàn kiểm tra, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP. Đà Nẵng cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra vào các ngày 26 và 27/6, với tổng số 14.549 thí sinh đăng ký dự thi.
Trong đó, 14.156 thí sinh thuộc chương trình GDPT 2018 và 393 thí sinh thuộc chương trình GDPT 2006, được bố trí tại các điểm thi riêng biệt. Riêng với chương trình 2018, có đến 13.910 thí sinh đăng ký thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển đại học, cao đẳng; 246 thí sinh đăng ký thi chỉ nhằm xét tuyển đại học, cao đẳng. Với chương trình 2006, số thí sinh dự thi cả hai mục đích là 324,39 em chỉ xét tuyển ĐH, CĐ và 30 em chỉ xét công nhận tốt nghiệp.
Thành phố bố trí tổng cộng 31 điểm thi, trong đó có 30 điểm thi dành cho chương trình GDPT 2018 với 611 phòng thi, 1 điểm thi cho chương trình GDPT 2006 với 24 phòng thi và 2 điểm thi dự phòng sẵn sàng sử dụng trong tình huống phát sinh.
Các phòng thi đều được trang bị hệ thống chiếu sáng, quạt mát, đảm bảo thông thoáng. Thành phố cũng huy động 1.857 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi, giám sát kỳ thi.
Đà Nẵng đã chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, phương án ứng phó các tình huống phát sinh. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được triển khai nghiêm túc với sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở GD-ĐT và Công an TP. Đà Nẵng.
Lực lượng công an đảm nhiệm việc bảo vệ khu vực in sao đề, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi; giám sát an toàn các điểm thi, phòng ngừa các hành vi gian lận công nghệ cao. Đồng thời, thành phố cũng phối hợp với ngành điện lực để đảm bảo nguồn điện ổn định, xây dựng kế hoạch chăm sóc y tế cho học sinh và cán bộ tham gia kỳ thi, có phương án ứng phó thiên tai, cháy nổ, tai nạn giao thông… nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra suôn sẻ trong mọi hoàn cảnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực chuẩn bị toàn diện, Đà Nẵng cũng chỉ ra những khó khăn của kỳ thi năm nay. Đây là kỳ thi đầu tiên tổ chức theo chương trình GDPT 2018 nên có thể phát sinh những tình huống ngoài dự kiến, nhất là ở khâu tổ chức thi song song hai chương trình. Việc in sao, phân phối hai bộ đề thi riêng biệt đòi hỏi quy trình chặt chẽ, không để xảy ra nhầm lẫn.
Những thay đổi trong quy định coi thi và thu bài như thời gian có mặt, quy trình phòng chờ, thu bài thi theo ca... khiến đội ngũ giám thị, giám sát phải nắm chắc quy chế để không xảy ra sai sót.
Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ cũng đặt ra thách thức lớn trong việc ngăn chặn gian lận thi cử qua thiết bị tinh vi. Ngoài ra, áp lực thay đổi chương trình học, hình thức thi có thể ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh và phụ huynh nếu không có sự hướng dẫn, truyền thông phù hợp.
Không để một sai sót nhỏ ảnh hưởng đến toàn cục
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, chủ động và tinh thần trách nhiệm của UBND TP. Đà Nẵng. Ông cho biết, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên mà Đoàn kiểm tra của Bộ làm việc và những gì đoàn chứng kiến cho thấy địa phương đã có sự chuẩn bị bài bản, đồng bộ, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động sự phối hợp hiệu quả giữa các sở, ngành. Đặc biệt, cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi được đầu tư đầy đủ, các điều kiện đảm bảo được triển khai chu đáo.
“Thành phố đã ban hành chỉ thị riêng, thành lập các Ban Chỉ đạo, phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành. Cơ sở vật chất, nhân lực, quy trình tổ chức đều được chuẩn bị một cách chủ động, kỹ lưỡng và toàn diện”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Ban Chỉ đạo cấp thành phố thực hiện nghiêm chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT; đề cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, công tác truyền thông những điểm mới của kỳ thi, tuyệt đối ko chủ quan lơ là, bảo đảm kỳ thi thực hiện đúng phương châm: An toàn - thông suốt - nghiêm túc- khách quan - chu đáo - gọn nhẹ - tin cậy - hiệu quả.
Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết thành phố quán triệt phương châm “4 đúng, 3 không, 2 tăng cường” trong công tác chỉ đạo kỳ thi.
UBND thành phố yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ quy trình tổ chức thi, đặc biệt chú trọng đến công tác tập huấn quy chế thi cho cán bộ, giáo viên và thí sinh, giúp tất cả các bên tham gia nắm vững nội dung, nhất là những điểm mới trong quy định thi năm nay. Thành phố nỗ lực cao nhất để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo quyền lợi và tâm thế ổn định cho tất cả thí sinh.
Qua khảo sát thực tế tại các điểm thi, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia cũng lưu ý các đơn vị cần kiểm tra kỹ hệ thống phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các trang thiết bị tại chỗ.
Với những phòng học được sử dụng làm phòng thi, hệ thống camera giám sát cần được niêm phong theo đúng quy định, thống nhất trong toàn hệ thống điểm thi. Đây là một phần trong chuỗi biện pháp nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, phòng ngừa các yếu tố gây ảnh hưởng đến tính công bằng và tin cậy của kỳ thi.
Với sự chuẩn bị chủ động, toàn diện, Đà Nẵng đang từng bước hoàn thiện những khâu cuối cùng để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 không chỉ diễn ra an toàn mà còn thực sự là một kỳ thi công bằng, nghiêm túc và hiệu quả, tạo niềm tin cho phụ huynh, học sinh và toàn xã hội.