Hà Lan trao trả cho Ai Cập bức tượng cổ 3.500 năm tuổi bị đưa ra nước ngoài trái phép, khẳng định cam kết bảo vệ và hoàn trả di sản văn hóa.
Ngày 6/2, Hà Lan chính thức trao trả cho Ai Cập một tác phẩm điêu khắc có niên đại khoảng 3.500 năm tuổi, sau khi hiện vật này bị phát hiện xuất hiện tại một hội chợ nghệ thuật ở nước này vào năm 2022.

Theo kết quả điều tra do cảnh sát Hà Lan phối hợp với cơ quan thanh tra di sản văn hóa thực hiện, được công bố năm 2025, bức tượng đã bị cướp bóc và đưa ra khỏi Ai Cập trái phép, nhiều khả năng trong bối cảnh bất ổn của Mùa xuân Arab năm 2011, trước khi lưu lạc trên thị trường nghệ thuật quốc tế.
Giới chuyên gia xác định hiện vật là phần đầu bằng đá, vốn thuộc một pho tượng khối, có nguồn gốc từ Luxor, miền Nam Ai Cập. Tác phẩm khắc họa chân dung một quan chức cấp cao dưới triều đại Pharaoh Thutmose III, trị vì giai đoạn 1479-1425 trước Công nguyên.
Bức tượng đã bị thu giữ tại hội chợ nghệ thuật ở thành phố Maastricht năm 2022. Công ty buôn bán cổ vật Sycomore Ancient Art, đơn vị từng sở hữu hiện vật nhưng nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ, đã tự nguyện bàn giao sau khi có kết luận điều tra.
Phát biểu tại lễ trao trả, Bộ trưởng Văn hóa Hà Lan Gouke Moes nhấn mạnh: “Chính sách của chúng tôi là trả lại những gì không thuộc về mình, và luôn trao trả cho cộng đồng văn hóa hoặc quốc gia có quyền sở hữu hợp pháp”.
Đại sứ Ai Cập tại Hà Lan Emad Hanna cho biết nước này thường xuyên theo dõi các cổ vật xuất hiện tại các triển lãm và phiên đấu giá quốc tế. Ông khẳng định việc hồi hương các hiện vật có ý nghĩa lớn đối với du lịch và kinh tế Ai Cập, bởi di sản văn hóa là yếu tố quan trọng thu hút du khách.