“Hành trình Di sản Văn hóa Phương Đông” mở ra một không gian gặp gỡ đặc biệt giữa các giá trị tri thức truyền thống và tư duy đương đại, giúp con người định vị bản thân và sống hài hòa trong xã hội hôm nay.
Tối 11/1, tại TP.HCM, gần 500 khách mời là các nhà nghiên cứu, học giả, nghệ sĩ, doanh nhân và những người quan tâm đến giá trị truyền thống tham dự chương trình “Hành trình Di sản Văn hóa Phương Đông”.
Sự kiện được kiến tạo như một không gian văn hóa nhằm đối thoại với di sản tri thức Phương Đông trong bối cảnh đời sống hiện đại.
Tại đây, khán giả được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mang đậm tinh thần dân tộc, nơi các giá trị văn hóa truyền thống được tái hiện qua ngôn ngữ biểu đạt đương đại.

Có thể kể đến ca khúc “Lựa chọn do ta” với thông điệp về ý thức cá nhân trong dòng chảy số phận, tác phẩm thư pháp trình diễn “Văn sĩ Trời Nam” gợi nhắc khí cốt của kẻ sĩ phương Đông, hay tiết mục hòa tấu “Một vòng Việt Nam” với các nhạc cụ dân tộc.
Mỗi phần trình diễn đều góp phần khắc họa chiều sâu văn hóa Việt trong mạch chảy chung của tinh thần Á Đông.
Đặc biệt, màn múa trống võ “Hào khí Lạc Hồng” khép lại phần nghệ thuật như một tuyên ngôn biểu tượng về tinh thần thượng võ, ý chí cộng đồng và bản lĩnh văn hóa được bồi đắp qua lịch sử.

Cũng tại chương trình, Ban Tổ chức ra mắt ứng dụng Meta Core, một nền tảng công nghệ được xây dựng trên nền tảng các hệ thống tri thức cổ học và huyền học Phương Đông.
Thay vì tiếp cận cổ học như những yếu tố huyền bí tách rời đời sống, ứng dụng lựa chọn cách tiếp cận mang tính hệ thống, chuẩn hóa và diễn giải bằng ngôn ngữ hiện đại nhằm đưa di sản tri thức này trở lại vai trò vốn có: đồng hành cùng con người trong quá trình tự nhận thức và thích ứng với hoàn cảnh sống.
Theo Ban Tổ chức, ứng dụng được định vị như một công cụ tham chiếu tri thức, giúp người dùng tiếp cận các quy luật vận động của tự nhiên và con người đã được đúc kết qua hàng nghìn năm lịch sử Phương Đông.

Việc số hóa và cấu trúc lại các hệ tri thức này không nhằm thay thế tư duy hiện đại, mà mở ra một kênh tiếp cận mới, nơi cổ học được nhìn nhận như một phần của di sản văn hóa – tinh thần, có khả năng đối thoại và bổ trợ cho đời sống đương đại.
Từ góc độ học thuật, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học nhấn mạnh, cổ học Phương Đông không chỉ góp phần làm giàu đời sống tinh thần mà còn giúp con người mở rộng năng lực tự nhận thức, hiểu mình trong mối quan hệ với tự nhiên, xã hội và lịch sử.

Nhấn mạnh chiều sâu tư tưởng của cổ học, nhà nghiên cứu Văn hóa Phương Đông Nguyễn Hữu Hồng Kỳ, người xây dựng phương pháp luận nền tảng cho dự án Meta Core cho rằng, đây là một hệ thống tư duy giúp con người nhận diện vị trí của mình trong dòng chảy thời gian và hoàn cảnh sống, từ đó đưa ra những lựa chọn có ý thức, hài hòa và chủ động hơn trước những biến động không ngừng của cuộc sống.
Ở góc độ ứng dụng, ông Nguyễn Quang Huy, đồng sáng lập Meta Core thêm, việc ứng dụng công nghệ hiện đại không chỉ làm “mới” di sản một cách hình thức mà còn tạo ra một phương thức tiếp cận phù hợp với nhịp sống hôm nay, giúp con người kết nối sâu hơn với các giá trị văn hóa nền tảng.
Chương trình do Công ty Cổ phần Meta Core Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.