Phóng sự - Ghi chép

Gian nan trận tuyến chống buôn lậu mùa nước nổi

Hà Giang 19/09/2025 - 09:54

Lợi dụng địa hình khi mùa nước nổi tràn về trên vùng biên giới Đồng Tháp, nhiều đối tượng đã liều lĩnh dùng thủ đoạn tinh vi để vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Trước thực trạng đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh phải “căng mình” ngày đêm để giữ vững tuyến biên, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

anh-2-dong-thap-thuc-day-phat-trien-toan-dien-khu-vuc-bien-gioi.jpg
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tăng cường tuần tra phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Gian nan trận tuyến mùa nước nổi

Những ngày này, tại Đồn Biên phòng Cầu Muống (phường Thường Lạc), cán bộ, chiến sĩ luôn trong trạng thái sẵn sàng. Nước dâng ngập ruộng, đường biên trở thành những “lối mở” mà các đối tượng thường xuyên lợi dụng.

Ban ngày, chúng cho người theo dõi hoạt động tuần tra của lực lượng chức năng, lợi dụng sơ hở để vác hàng qua chốt quản lý. Đêm xuống, khi bóng tối phủ kín, những chiếc vỏ lãi, xuồng máy công suất lớn lại lao vun vút trên mặt nước, chở đầy hàng lậu từ bên kia biên giới về nội địa.

Trung tá Ngô Chí Hữu, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cầu Muống (phường Thường Lạc), cho biết: “Trong mùa nước nổi, đơn vị rất chú trọng công tác quản lý nghiệp vụ, đánh giá, phân loại đối tượng định kỳ theo hướng dẫn của cấp trên.

Trong đó, tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời xử lý và tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống phát sinh trên các tuyến biên giới, vùng biển của tỉnh; thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn nhằm tham mưu cho Ban Chỉ huy Đồn có những kế hoạch quản lý, bảo vệ biên giới chặt chẽ và có kế hoạch đấu tranh hiệu quả...”.

Ở xã biên giới Thường Lạc, mùa nước nổi vốn là mùa sinh kế của nhiều hộ dân. Người đánh bắt cá, người trồng rau nhờ phù sa, người làm nghề vận tải nhỏ. Thế nhưng, không ít lần, họ chứng kiến cảnh đối tượng buôn lậu lợi dụng địa hình sông nước để vận chuyển hàng.

Ông Nguyễn Văn T., một người dân sống cạnh cột mốc biên giới, chia sẻ: “Bà con ở đây ai cũng biết chuyện buôn lậu xảy ra nhiều vào mùa nước. Có người còn bị kẻ xấu dụ dỗ, thuê vác hàng. Nhưng chúng tôi luôn nhắc nhở nhau, làm ăn chân chính thì mới bền, không tiếp tay cho tội phạm”.

Chính nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và người dân, nhiều vụ việc đã được phát hiện kịp thời. Tinh thần “mỗi người dân là một cột mốc sống” đang ngày càng lan tỏa trên tuyến biên giới.

Thủ đoạn tinh vi

Buôn lậu mùa nước nổi không còn theo kiểu nhỏ lẻ mà ngày càng có tổ chức chặt chẽ. Các đối tượng thường bố trí nhiều tầng “chim lợn” theo dõi từ xa, dùng điện thoại liên lạc, khi thấy lực lượng chức năng tuần tra thì lập tức báo động.

Hàng hóa được chia nhỏ, giấu trong bao tải lẫn với nông sản, hoặc cột vào thùng xốp thả trôi theo dòng nước, sau đó người khác ở phía hạ lưu sẽ vớt lên.

Đêm xuống, những chiếc xuồng máy gắn động cơ công suất lớn lao vun vút trên sông, chở đầy đường cát, thuốc lá, rượu ngoại. Nhiều khi, các đối tượng còn cố tình va chạm với lực lượng truy đuổi để cản trở việc bắt giữ. Một số đường dây có sự phân công rõ ràng: người cảnh giới, người vác hàng, người điều khiển phương tiện và người tiêu thụ.

z7025226085480_6703596c5c6aab2fc0e711ac9a1b878a.jpg
Đồn Biên phòng Cầu Muống (phường Thường Lạc) phát hiện các đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

Sự liều lĩnh và tinh vi ấy khiến công tác phòng chống buôn lậu càng thêm gian nan, nhưng cũng cho thấy quyết tâm đấu tranh của lực lượng chức năng là không thể lơi là một phút nào.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp, để ngăn chặn tình trạng buôn lậu, lực lượng đã duy trì 12 tổ chốt cố định cùng một chốt kiểm soát trên sông. Từ đầu năm 2025 đến nay, các đơn vị đã phát hiện và xử lý 185 vụ với 301 đối tượng vi phạm. Tang vật thu giữ gồm hơn 2.176m³ cát, 5.800kg đường cát, 10,7kg pháo nổ, gần 30.000 bao thuốc lá nhập lậu cùng nhiều loại ngoại tệ, phương tiện vận chuyển khác.

Đại tá Võ Văn Vũ, Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp khẳng định: “Đấu tranh phòng, chống buôn lậu là nhiệm vụ trọng tâm. Chúng tôi không chỉ tập trung vào ngăn chặn hàng hóa mà còn kiên quyết đấu tranh với các đường dây đưa người xuất cảnh, di cư trái phép ra nước ngoài lao động bất hợp pháp”.

Tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

Trong thời gian tới, lực lượng BĐBP Đồng Tháp tiếp tục bám sát địa bàn, nâng cao công tác nắm tình hình và dự báo từ sớm, từ xa. Các kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới được quán triệt, triển khai nghiêm túc.

Trong đó, bổ sung định kỳ hồ sơ công tác điều tra cơ bản, đấu tranh ngăn chặn các mục tiêu; sưu tập ngoại biên phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn phát hiện hoạt động của các loại tội phạm, đối tượng, đường dây móc nối, đưa đón người xuất cảnh, di cư trái phép qua biên giới ra nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp…

Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Cảnh sát biển, Chi Cục thủy sản... trong phòng, chống tội phạm, duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới; duy trì hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự hai bên biên giới…

Theo Sở Công thương Đồng Tháp, để triển khai thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là mùa nước nổi, thời gian qua, đơn vị xem xét, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đồng Tháp, nhất là khu vực biên giới; thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đồng Tháp…

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tập trung đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn. Trong đó, triển khai thực hiện ngay kế hoạch kiểm tra định kỳ sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt các nội dung điều chỉnh; ban hành, tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch công tác, kiểm tra, chuyên đề những tháng tiếp theo của năm 2025.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ như quản lý địa bàn, chủ động thu thập, phân tích và đánh giá thông tin thị trường, các phương thức, thủ đoạn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra tại các cửa khẩu, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, kho hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Bà Võ Phương Thủy, Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp cho biết: “Thời gian tới, ngành Công thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan để tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cộng đồng với nội dung và hình thức phù hợp…”.

Giữa mùa nước nổi, khi sông nước mênh mông mở ra những “lối thoát” cho kẻ xấu, thì từng cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, từng hộ dân biên giới lại ngày đêm sát cánh bên nhau, tạo thành bức tường thành vững chắc.

Công việc ấy đầy gian khó, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng, Đồng Tháp đang từng ngày khẳng định quyết tâm, không để biên giới trở thành “điểm nóng” của buôn lậu, giữ trọn bình yên cho quê hương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gian nan trận tuyến chống buôn lậu mùa nước nổi