Tòa tuyên án

Giải quyết mâu thuẫn bằng rựa

Phan Hồng 11/12/2023 - 17:29

Chỉ vì va chạm xe dẫn cãi nhau với bạn của hàng xóm trong hẻm, Nguyễn Quốc Anh đã mua rựa, cùng nhóm bạn đến truy sát “đối thủ”.

Ngày 11/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Anh (SN 1997) 12 năm tù và Lê Thành Trung (SN 1998) cùng 12 năm tù, Văn Minh Chí (SN 1985, cùng ngụ TP.HCM) 10 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 14/8/2022, Nguyễn Quốc Anh rủ Lê Thành Trung, Văn Minh Chí, Lý Hoàng Thái và Nguyễn Văn Triển đến nhà của Quốc Anh tại ấp Mũi Lớn 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM ăn uống.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Quốc Anh điều khiển xe gắn máy đi ra đón bạn. Khi đi đến trước nhà không số, bên cạnh lối đi chung thì xảy ra va chạm với anh Trần Đức Lợi đang đi bộ từ nhà anh Phạm Phước Hậu ra lối đi chung nên hai bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi và đánh nhau bằng tay.

z4964207585290_f03f34e68337047da3b0cac8dd4e0c93(1).jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Lúc này, anh Nguyễn Công Danh và anh Lê Văn Hiếu (đang ở trong nhà anh Hậu ) nghe tiếng cãi nhau nên đi ra can ngăn thì bị Quốc Anh cầm viên gạch ống ném trúng vào đầu anh Danh gây thương tích. Anh Hiếu vào can ngăn, ôm Quốc Anh đẩy ra.

Quốc Anh chạy xe về nhà nói cho Lê Thành Trung, Văn Minh Chí, Lý Hoàng Thái và Nguyễn Văn Triển biết việc mình bị đánh, kêu cả nhóm cùng Quốc Anh quay trở lại đánh trả thù.

Sau đó, Quốc Anh chạy ra đường Tỉnh lộ 8, ghé vào tiệm lò rèn trên đường mua 01 cây rựa. Quốc Anh, Trung và Chí cùng quay lại tìm anh Hiếu để đánh.

Mẹ ruột Quốc Anh đã kêu Triển đi theo để can ngăn và đưa Quốc Anh về thì Triển đồng ý. Lúc này, Chí thấy Triển đi tìm Quốc Anh nên đi cùng.

Đến nơi, Trung bước xuống xe hỏi Quốc Anh "ai đánh" thì Quốc Anh chỉ tay về phía anh Hiếu đang cầm ống tuýp bằng sắt dài khoảng 1 mét đứng phía trong hẻm. Thấy vậy, Trung giật cây rựa trên tay Quốc Anh chạy vào chém anh Hiếu, anh Hiếu dùng ống tuýp bằng sắt chống dỡ và đánh trúng vào người Trung, Trung bị trượt chân té ngã xuống đường.

Khi thấy anh Hiếu tiếp tục xông đến thì Trung dùng cây rựa chém 01 nhát trúng vào vùng má trái anh Hiếu. Cùng lúc Quốc Anh, Thái và Chí xông vào đánh anh Hiếu. Trong lúc đánh nhau, Quốc Anh nhặt cây xẻng gần đó xông vào đập nhiều cái trúng người anh Hiếu. Thái và Chí giật cây tuýt sắt của Hiếu, đồng thời dùng dây thắt lưng, tay, chân đánh Hiếu.

Riêng Trung tiếp tục cầm cây rựa xông vào chém anh Hiếu thì bị một người dân can ra nên Trung không chém được. Lúc này, người dân tri hô nên cả nhóm bỏ đi.

Anh Hiếu được đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị, tỷ lệ tổn thương cơ thể 25%.

Riêng Nguyễn Văn Triển sau khi chở Chí tới nhìn thấy cả nhóm lao vào đánh nhau nên đã bỏ đi về không tham gia đánh anh Hiếu.

Đối với Lý Hoàng Thái, sau khi phạm tội đã bỏ trốn khỏi địa phương và CQĐT đã ra quyết định truy nã.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải quyết mâu thuẫn bằng rựa