Sau gần 1 tuần bom tấn Wonder Woman 1984 ra mắt ở một số hệ thống rạp chiếu, trên kênh HBO tại Mỹ và ở các thị trường quốc tế Gal Gadot đã chia sẻ những câu chuyện phía sau màn ảnh của hai phần phim.
Gal Gadot chào đời vào năm 1985, tại thành phố Rosh HaAyin của Israel. Trong tiếng Hebrew, "Gal" nghĩa là cơn sóng, còn "Gadot" là bờ sông. Bố mẹ cô đều sinh tại Israel, mẹ là giáo viên, còn bố là kỹ sư. Ông bà ngoại của Gal Gadot là những nạn nhân may mắn sống sót sau nạn diệt chủng Holocaust.
Ngoài dòng máu Do Thái, tổ tiên của người đẹp còn có nguồn gốc từ Ba Lan, Áo, Đức, Séc. Sở hữu gương mặt lai cuốn hút, Gal Gadot còn có chiều cao 1m78, giúp cô luôn vượt trội trong môn bóng rổ khi còn ở trường trung học.
Với sắc vóc như vậy, nên từ năm 18 tuổi, cô đã tham gia và thắng cuộc thi Hoa hậu Israel, sau đó lại được chỉ định làm đại diện nước nhà tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2004, được tổ chức tại Ecuador.
Sau thời gian phục vụ quân ngũ, Gal Gadot lại đến trường đại học để theo học ngành luật. Khi hoàn tất năm đầu tiên, một giám đốc casting đã gọi cô đến thử vai "Bond girl" Camille Montes trong bộ phim "Quantum of Solace".
Tuy Gal Gadot thất bại, nhưng chính giám đốc casting đó lại cho cô thêm một cơ hội với vai Gisele trong "Fast & Furious", và ở lần thử vai này người đẹp đã thành công. Được biết, Gal Gadot đã tự diễn những pha hành động trong "Fast & Furious" mà không cần người đóng thế.
Đến nay, Gal Gadot đã sắm vai Wonder Woman trong bốn phim: Batman v. SuperMan, Wonder Woman, Justice League, Wonder Woman 1984. Nhưng mỗi lần đóng phim cô cũng đều gặp phải những vấn đề về sức khỏe.
Trong đó, hai phim Wonder Woman và Justice League bấm máy và trình chiếu cùng năm. Phát hiện mang thai khi đang quay Justice League, Gadot giấu kín chuyện bầu bí để tránh ảnh hưởng tiến độ của hai phim.
Khi quay các cảnh bổ sung của Wonder Woman phần đầu tiên, cô bước vào tháng thứ năm của thai kỳ. Và con gái thứ hai của cô chào đời không lâu sau khi hai dự án này đóng máy.
Nhớ lại giai đoạn đóng phim lúc mang bầu, Gal Gadot chia sẻ: "Khi quay cận, tôi giống Wonder Woman. Còn khi quay cảnh toàn, tôi buồn cười lắm, giống như ếch đang mang thai vậy".
Giai đoạn này, đoàn phim chỉnh sửa trang phục của Wonder Woman để phù hợp với cơ thể của Gal Gadot, đồng thời kết hợp kỹ xảo hỗ trợ hình ảnh của phim.
Khác với đa số siêu anh hùng, Wonder Woman không đeo mặt nạ khi "lên đồ" chiến đấu. Bởi vậy, nhà sản xuất hạn chế sử dụng người đóng thế và kỹ xảo CGI cho các pha hành động của vai diễn này.
Gal Gadot tự thực hiện gần như toàn bộ các cảnh quay, chỉ được hỗ trợ bởi hai cascadeur riêng trong một số ít cảnh quay quá khó. Dù ngoài đời từng đi lính, hoa hậu Israel không tránh được những thương tích trên trường quay.
Sau Wonder Woman (năm 2017), Gal Gadot bị thoát vị lưng, phải nhập viện phẫu thuật vào đúng ngày phim khởi chiếu. "Sáu tuần đoàn phim làm việc với báo chí, tôi không thể ngồi, chỉ nằm hoặc đứng được thôi. Nếu xem lại các đoạn phỏng vấn hồi ấy, mọi người sẽ thấy tôi luôn đứng trả lời, Gal Gadot kể.
Qua tới Wonder Woman 1984, cô tiếp tục gặp chấn thương ở cổ và vai. Gadot cho rằng Wonder Woman là vai diễn đòi hỏi thể lực và những sự cố như vậy là cái giá cô cần đánh đổi để có được hiệu ứng của nhân vật.
Để đáp ứng đòi hỏi về thể chất của vai diễn Wonder Woman, Gal Gadot trải qua nhiều tháng tập luyện khắc nghiệt. Với Wonder Woman 1984, cô tăng 7 kg cơ. Cô thường bắt đầu ngày mới với món trứng omelette ăn kèm bánh mì và trái cây.
Mỗi ngày, cô uống khoảng bốn lít nước, nạp protein với các món gà, cá và chọn nhiều loại rau củ cho 40% khẩu phần ăn. Là người đam mê ẩm thực, Gal chiêu đãi mình vài ngày ăn uống "thả phanh" với những món khoái khẩu như hamburger, khoai tây chiên sau mỗi đợt đóng phim.
Được xem là hiện thân hoàn hảo của Wonder Woman trên màn ảnh, Gal Gadot cũng được hãng phim yêu cầu trở thành người truyền cảm hứng cho phái đẹp ở ngoài đời. Cô tham gia nhiều hoạt động về bình đẳng giới và luôn chia sẻ những hình ảnh tích cực, thông điệp sống ý nghĩa trên mạng xã hội.