Dùng tượng đá đánh chết vợ

Ngọc An| 16/09/2022 08:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa mở phiên xét xử sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Cao Thăng (SN 1958, ngụ TP.Vũng Tàu) về tội giết người.

Bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1965, là vợ của bị cáo).

Theo cáo trạng, ngày 5/10/2021, bà Thanh phơi thuốc Nam ở nhà thì bị trượt chân ngã, rơi từ tầng 2 xuống đất xuống, tổn thương não và bị liệt nằm một chỗ.

Thời gian này, bà Thanh được anh chị em ruột đưa về nhà chăm sóc. Sau khi chữa trị vật lý trị liệu, phục hồi chức năng bà Thanh có thể đi lại nhưng còn yếu.

thang.jpg
Bị cáo Thăng tại phiên tòa-Ảnh: Minh Quân/BR-VT

Ngày 25/2, Thăng đón vợ về nhà chăm sóc thì biết tin bà Thanh đã đưa cho em ruột là ông N.Q.T (SN 1972) 7 tỷ đồng tương đương với 56 cây vàng do bố mẹ để lại cho ông T. và ông này nhờ bà Thanh giữ giúp.

Thăng cho rằng số tiền bà Thanh đưa cho em trai nhiều hơn giá trị số vàng đã gửi nên yêu cầu vợ đòi lại. Do vợ không chịu nên hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn cãi nhau.

Khoảng 8 giờ ngày 6/3, Thăng đang điều trị Covid-19 và cách ly cùng vợ tại nhà thì hai vợ chồng xảy ra cãi nhau về tiền bạc. T

hấy vợ nằm trên giường ở phòng ngủ, Thăng liền nhặt tượng đá chạm khắc hình con sư tử dưới gầm giường đánh vào đầu vợ. Bị chồng đánh, bà Thanh hoảng loạn la hét. Thăng tiếp tục đánh nhiều nhát vào đầu và mặt vợ khiến tượng đá gãy làm đôi. Thấy mặt vợ chảy nhiều máu, Thăng bỏ lên gác ngồi.

Đến 14 giờ cùng ngày, Thăng thấy vợ đã chết nên ra cơ quan công an đầu thú.

Với hành vi phạm tội trên, HĐXX tuyên Thăng 18 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng tượng đá đánh chết vợ