Tòa tuyên án

Dùng dao gây thương tích vì mâu thuẫn khi nói chuyện

Quang Thạnh 10/01/2024 - 15:19

Ngày 10/01, TAND tỉnh TT-Huế xét xử sơ thẩm công khai bị cáo Võ Nhật Tấn bị VKSND tỉnh TT-Huế truy tố về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” theo quy định tại khoản 1 Điều 125 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, khoảng 18h10 phút, ngày 28/3/2023, tại kiệt 8, đường Nguyễn Hữu Dật, phường Hương Long, TP Huế, Tấn trên đường đi mua thuốc hút thì gặp anh Hoàng Phước (ở cùng kiệt 6, đường Nguyễn Hữu Dật với Tấn). Tấn và Phước nói chuyện qua lại về con đường xóm mới làm đẹp, xấu dẫn đến hai bên ra cãi nhau qua lại.

thay-doi-toi-danh-2-.jpg
Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm

Phước đánh vào tay Tấn, Tấn xô Phước ngã xuống đường rồi lấy con dao trong túi quần đâm về phía Phước. Phước dùng chân đạp về phía Tấn, thì bị Tấn đâm trúng chân và mạn sườn trái.

Thấy vậy, anh Nam chạy đến can ngăn, Tấn dừng lại đi về, tay vẫn cầm con dao.

Lúc này Hoàng Anh Quân (anh ruột của Phước) đang ngồi nhậu trong quán gần đó nghe ồn ào chạy ra thấy Phước nằm trên đường, thì chạy về phía Tấn la lên rồi xông vào vật Tấn ngã xuống đường.

Sau đó, anh Quân dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt của Tấn. Do bị đè đánh nên Tấn đã dùng con dao đang cầm trên tay đâm trúng ngực Quân.

Lúc này, Quân kêu lớn thì anh Hoàng Anh Tuấn (là người ngồi uống bia với Quân) chạy đến tước con dao trong tay Tấn.

Sau đó, Tấn bỏ về nhà, Quân và Phước được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của Hoàng Anh Quân là 41%, Phước 3%.

Tại phiên toàn, trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án và các tình tiết xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX cùng với đại diện VKS đã thống nhất quan điểm và thay đổi tội danh đề nghị kết tội bị cáo Tấn từ tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” sang tội danh “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”. Áp dụng khoản 1 Điều 136; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cũng tại phiên tòa bị cáo Võ Nhật Tấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin giảm nhẹ hình phạt. Bị hại Quân cũng đề nghị xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Nhật Tấn 28 tháng 3 ngày, cải tạo không giam giữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng dao gây thương tích vì mâu thuẫn khi nói chuyện