Tòa tuyên án

Dùng ấm trà ném vào hàng xóm vì mâu thuẫn

Thanh Phương 22/03/2024 - 14:57

Ngày 21/3, TAND tỉnh Hòa Bình đã xét xử phúc thẩm với bị cáo Nguyễn Văn Hiệp (SN 1979, ở phường Dân Chủ, TP. Hòa Bình) về tội "Cố ý gây thương tích".

bicaoth(2).jpg
Nguyễn Văn Hiệp rút đơn kháng cáo, chấp nhận án sơ thẩm

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/3/2023, Hiệp qua nhà hàng xóm là ông Lương Văn Bốn ăn nhậu với nhóm người, trong đó có ông Nguyễn Văn Hùng (trú cùng khu phố). Rượu vào, lời ra giữa hai bên xảy ra cự cãi vì chuyện nhỏ nhặt. Được mọi người trong cuộc can ngăn nên cả nhóm tiếp tục nhậu rồi ai về nhà nấy.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, không phục quan điểm của người hàng xóm, Hiệp tiếp tục qua uống nước, tranh luận. Do có hơi men nên đôi bên to tiếng, cãi nhau. Bất ngờ Hiệp dùng ấm nước chè ném thẳng vào mặt ông Hùng dẫn tới thương tích. Ông Hùng phải đi điều trị tại bệnh viện nhiều ngày.

Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Hòa Bình kết luận thương tích của ông Hùng là 14%. Cơ quan tố tụng đã truy tố Nguyễn Văn Hiệp về tội "Cố ý gây thương tích”.

Tại phiên sơ thẩm, Nguyễn Văn Hiệp đã bị TAND TP. Hòa Bình tuyên phạt 18 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Cho rằng bản án quá nặng Hiệp làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 21/3, TAND tỉnh Hòa Bình đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Tại phiên tòa, tự nhận thức được hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Văn Hiệp rút toàn bộ kháng cáo, chấp nhận hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Được biết, Nguyễn Văn Hiệp từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, tàng trữ trái phép chất ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng ấm trà ném vào hàng xóm vì mâu thuẫn