Văn hóa - Du lịch

Du lịch Ninh Bình thu gần 3.700 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm

Nguyễn Sự 29/03/2024 - 20:51

Trong 3 tháng đầu năm 2024, Ninh Bình đón gần 3,9 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt gần 3.700 tỷ đồng, gấp hơn 1,4 lần so với cùng kỳ.

du_lich_ninh_binh1.jpg
Du lịch Ninh Bình thu gần 3.700 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2024.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Ninh Bình, trong tháng 3/2024, số lượt khách đến tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ước đạt trên 1,3 triệu lượt, gấp hơn 1,4 lần so với tháng cùng kỳ năm trước.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2024, số lượt khách đến tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ước đạt gần 3,9 triệu lượt, gấp hơn 1,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước đạt gần 3.700 tỷ đồng, gấp hơn 1,4 lần so với cùng kỳ.

Ngành Du lịch đã chú trọng tham mưu tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện giao lưu văn hóa nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, các di tích, danh lam thắng cảnh Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng. Địa bàn và các sản phẩm du lịch được mở rộng, các điểm danh thắng tiếp tục được tôn tạo, nâng cấp, hệ thống các cơ sở lưu trú du lịch được quan tâm đầu tư phát triển…

Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh, văn minh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được đảm bảo. Các khu, điểm du lịch thực hiện tốt quy định về ứng xử văn hóa, văn minh với du khách, góp phần xây dựng hình ảnh con người Cố đô hiền hòa, thân thiện, mến khách.

du_lich_ninh_binh2.jpg
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 được dự đoán sẽ có sự bùng nổ về lượng khách du lịch đến Ninh Bình.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 được dự đoán sẽ có sự bùng nổ về lượng khách du lịch đến Ninh Bình. Đặc biệt là lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014 – 2024) dự kiến diễn ra vào ngày 26/4 sắp tới.

Ngành Du lịch Ninh Bình đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các khu, điểm du lịch, chuẩn bị kỹ các phương án điều phối khách, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân nhằm thực hiện nếp sống văn minh du lịch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá du khách khi về với Ninh Bình.

Với những tín hiệu tích cực trong 3 tháng đầu năm, ngành du lịch Ninh Bình kỳ vọng sẽ bứt phá mục tiêu đề ra là đón 7,5 triệu lượt du khách, doanh thu ước đạt 8.250 tỷ đồng trong năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du lịch Ninh Bình thu gần 3.700 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm