Văn hóa - Du lịch

Sẽ trình diễn 200 Drone light tại khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024

Minh Lý 13/03/2024 - 18:09

Chương trình Nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 với chủ đề "Về miền Hoa Ban" sẽ diễn ra lúc 20h10, ngày 16/3, tại Quảng trường 7/5 với thời lượng 80 phút và gồm 3 chương: Điện Biên miền đất huyền thoại, Du lịch theo những cánh bay, Điện Biên Kết nối những mùa hoa.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 sẽ trình diễn ánh sáng nghệ thuật Drone light.

Đây là lần đầu tiên tại khu vực Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật Drone light - Trình diễn flycam kết hợp ánh sáng của 200 chiếc máy bay không người lái cùng thắp sáng rực rỡ tại đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 với các biểu tượng Bản đồ Tổ quốc, rồng bay, biểu trưng du lịch Điện Biên, máy bay, Hoa ban, cánh đồng Mường Thanh, lá cờ Tổ quốc và các biểu tượng các thành phố du lịch...

Trước đó, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 996/KH-BTC ngày 08/3/2024 về tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.

lan-dau-tien-tai-khu-vuc-tay-bac-noi-chung-va-dien-bien-noi-rieng-khan-gia-se-duoc-thuong-thuc-man-trinh-dien-anh-sang-nghe-thuat-drone-light..png
Lần đầu tiên tại khu vực Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật Drone light. (Ảnh minh họa).

Kế hoạch nêu rõ, Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Thông qua tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch trong xã hội và huy động sự tham gia mạnh mẽ, tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và của nhân dân trong công tác xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường; góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên năm 2024 và những năm tiếp theo...

Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) , UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo, có các cơ quan đầu mối tham mưu, triển khai là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh Điện Biên, các thành viên Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan.

Bên cạnh đó là chuỗi các hoạt động, sự kiện đa dạng sẽ diễn ra xuyên suốt Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, trong đó đáng chú ý có: Hội thảo khoa học quốc gia "Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững"; Ngày hội Văn hóa, Thể thao - Ẩm thực các dân tộc huyện Mường Ảng năm 2024 và khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (tháng 3/2024);

Cuộc thi viết tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ kết hợp với 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (Quý I/2024); Phát động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, ca khúc về Điện Biên và Chiến tháng Điện Biên Phủ (Quý I/2024); Lễ hội Thành Bản Phủ (tháng 4/2024); Hội chợ Công thương vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2024;

thang-3-mua-hoa-ban-no.png
Tháng 3 - mùa Hoa ban nở.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt (06/5/2024); Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024); Hội thi Ẩm thực (tháng 8, 9/2024); Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên (Quý III/2024); Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Nậm Pồ (02/9/2024); Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Tủa Chùa (tháng 10/2024)…

Dự kiến màn trình diễn 200 Drone light sẽ biểu diễn vào gần cuối Chương III của Chương trình Nghệ thuật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ trình diễn 200 Drone light tại khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024