Văn hóa - Du lịch

Du lịch bền vững - cần mạnh tay xử lý những sai phạm

Minh Anh 23/05/2023 - 09:35

Ngành du lịch đang ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những sai phạm gây bức xúc cho du khách trong nước cũng như quốc tế. Sở Du lịch tại các địa phương cũng đã đưa ra những phương án xử lý nghiêm các hoạt động trái phép này.

Ngành du lịch đang phục hồi. 4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam ghi nhận lượng khách quốc tế đến đạt gần 50% mục tiêu của cả năm 2023 và 38 triệu lượt khách nội địa.

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam liên tục được báo chí quốc tế, đặc biệt là được các chuyên trang du lịch gọi tên, với những bình chọn tôn vinh điểm đến, ẩm thực. Đây là những tín hiệu lạc quan đáng phấn khởi.

tang-gia.jpg
Bắt chẹt khách nước ngoài khi đi taxi, chặt chém giá cả tại quán ăn, tự ý khai thác dịch vụ tham quan trái phép… là những sai phạm trong hoạt động du lịch đã bị xử phạt.

Tuy nhiên, gần đây xuất hiện ngày càng nhiều biểu hiện xấu xí, chộp giật, chặt chém trong hoạt động du lịch đã bị cơ quan chức năng xử phạt, gây bức xúc cho du khách trong nước cũng như quốc tế.

Tháng 1 vừa qua, một nhà hàng ở Sapa đã bị phạt 7,5 triệu đồng vì tự ý nâng giá so với niêm yết. Hai du khách người Thái Lan gọi một đĩa lợn rừng nướng, hai đĩa cơm gà, một chai nước suối và một chai nước ngọt. Tổng hóa đơn là 925.000 đồng, cao hơn giá niêm yết hơn 600.000 đồng

Tháng 2, một tài xế ở Đà Nẵng bị xử phạt 11 triệu đồng vì thu tiền của du khách cao gấp hơn 10 lần cước thông thường. Cụ thể, tài xế này chở một du khách Hàn Quốc từ sân bay về khách sạn, quãng đường chỉ 4,5km nhưng lấy giá 2,1 triệu đồng.

Cùng với đó là việc "nở rộ" các điểm du lịch trái phép. Hiện vẫn còn nhiều điểm du lịch tự phát, hoạt động trái phép. Dù là phù hợp xu hướng phát triển du lịch của địa phương, tuy nhiên, việc sử dụng đất sai mục đích, đầu tư xây dựng không đúng theo quy định sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, nhất là tại khu vực gần danh lam thắng cảnh, di tích.

Ngay từ hội nghị du lịch cuối năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cảnh báo: "Làm du lịch không thể làm kiểu 'ăn xổi ở thì', bởi như vậy khách chỉ đến được vài lần, không thể bền vững". 

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 82 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trong thời gian tới…

Với phương châm "Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện, đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch, đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện".

Để thực hiện phương châm này, cần thay đổi mạnh mẽ tư duy của cả người làm du lịch và cơ quan quản lý để khắc phục các tồn tại.

Trong Nghị quyết mới ban hành, Chính phủ đặt mục tiêu phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

le-1-.jpg
Trong Nghị quyết mới ban hành, Chính phủ đặt mục tiêu phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

Thực tế, Việt Nam vẫn là thị trường du lịch hấp dẫn đối với du khách nước ngoài. Song nếu dịch vụ không đủ tốt, điểm đến không tạo được sự thân thiện thì không thể có sức hút để du khách quay lại, nhất là trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang hồi phục mạnh mẽ, dự báo lượng khách du lịch năm nay sẽ đạt 75% so với trước đại dịch, nghĩa là mức độ cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt hơn.

Vì vậy, khai thác và phát triển du lịch bền vững, khắc phục ngay những biểu hiện xấu xí sẽ là nền tảng để Việt Nam đạt được các mục tiêu lớn đã đặt ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du lịch bền vững - cần mạnh tay xử lý những sai phạm