Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiếp tục chuẩn bị các phương án quân sự trong kịch bản tiến hành tấn công Iran, trong khi một số đồng minh tại Trung Đông như Thổ Nhĩ Kỳ, Oman và Qatar tìm cách thúc đẩy đối thoại ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột.
Tuy nhiên theo các nguồn tin, các nỗ lực thúc đẩy ngoại giao trực tiếp giữa Mỹ và Iran nhằm thảo luận về chương trình hạt nhân cũng như năng lực tên lửa đạn đạo của Tehran hiện chưa đạt được tiến triển đáng kể.
Trong khi đó, Tư lệnh tình báo quân sự Israel, Tướng Shlomi Binder, đã có chuyến thăm Washington hồi đầu tuần để làm việc với Lầu Năm Góc, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Nhà Trắng, theo một nguồn tin am hiểu kế hoạch.

Axios là đơn vị đầu tiên đưa tin về chuyến thăm này khi chính quyền Trump chưa công bố. Cùng thời điểm, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út cũng dự kiến tới Washington, D.C. để tham gia các cuộc gặp trong tuần này.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết một “hạm đội khổng lồ” đang tiến về phía Iran, đồng thời kêu gọi Tehran “ngồi vào bàn đàm phán”.
Ngay sau đó, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi tuyên bố lực lượng an ninh nước này “đã sẵn sàng, với ngón tay đặt trên cò súng, để lập tức và mạnh mẽ đáp trả bất kỳ hành động xâm lược nào” nhằm vào lãnh thổ, không phận và hải phận Iran.
Dù vậy, một số đồng minh then chốt của Mỹ trong khu vực như Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã công khai khẳng định không cho phép sử dụng không phận hay lãnh thổ của họ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
Theo thông tin từ cuộc điện đàm giữa Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, lãnh đạo Saudi cho biết đã “nghiêm cấm rõ ràng bất kỳ bên nào” sử dụng lãnh thổ Vương quốc để tấn công Iran.
UAE cũng tuyên bố sẽ không cho phép sử dụng vùng biển, không phận hoặc lãnh thổ, đồng thời không cung cấp hỗ trợ hậu cần cho bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm vào Iran.
Các đánh giá tình báo gần đây của Mỹ cho thấy chính quyền Iran đang ở vào thời điểm yếu nhất trong nhiều thập kỷ, được cho là dễ tổn thương nhất kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, khi Giáo chủ Ayatollah Khomeini trở về nước.
Ngoại trưởng Iran dự kiến hôm nay sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia các cuộc gặp ngoại giao. Tuy nhiên, theo nhiều quan chức ngoại giao trong khu vực, Tehran tỏ ra hoài nghi đối với các sáng kiến ngoại giao và nghi ngờ tính chân thành của các đề nghị từ phía Mỹ.
Sự hoài nghi này một phần bắt nguồn từ sự kiện hồi tháng 6 năm ngoái, khi chính quyền Trump quyết định tham gia chiến dịch không kích của Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân Iran, dù các cuộc đàm phán ngoại giao đã được lên lịch.
Trong vài tuần qua, Tổng thống Trump đã ra lệnh tăng cường lực lượng quân sự Mỹ tại Trung Đông. Một tàu khu trục bổ sung cùng Nhóm tác chiến tàu sân bay Lincoln đã tới khu vực trong tuần này.
Nhóm tác chiến bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, các phi đội máy bay chiến đấu và ba tàu khu trục hộ tống, gia nhập cùng hai tàu khu trục và ba tàu tác chiến ven bờ đã hiện diện trước đó dưới quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).