Dắt nhau vào tù vì hành hung CSGT tại chốt kiểm soát dịch bệnh

Hoàng Huy| 15/03/2021 21:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 15/3, TAND TX Đông Triều (Quảng Ninh) đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm công khai vụ án chống người thi hành công vụ và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 12h ngày 7/2, Trần Văn Hùng (SN 1982, tổ 13, khu 2, phường Trưng Vương, TP Uông Bí) và Phạm Văn Thuận (SN 1975, tổ 1, khu Vĩnh Lâm, phường Mạo Khê, TX Đông Triều) cùng di chuyển trên chiếc ô tô nhãn hiệu Ford Ranger rủ nhau sang tỉnh Hải Dương chơi.

toa-uong-bi.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh Cổng TTĐT Đông Triều)

Khi đến chân cầu Đá Vách thì bị tổ công tác thuộc chốt kiểm soát dịch số 5 về phòng, chống Covid-19 ra tín hiệu dừng xe và yêu cầu quay đầu trở lại. Sau đó, Hùng liền chuyển lái cho Thuận, chiếc xe đi theo lối khu đô thị Tân Việt Bắc hướng về cầu Đá Vách để vòng ra sau chốt kiểm soát.

Chiếc xe đi được một đoạn thì gặp một hàng rào chắn do lực lượng liên ngành thiết lập, Hùng liền xuống gỡ rào chắn để cho Thuận lái xe lên cầu. Thấy vậy, lực lượng chức năng đang trực chốt kiểm dịch ở cầu Đá Vách phát hiện đuổi theo để chặn lại.

Sau khi dừng xe, hai đối tượng có lời nói thô tục, thách thức và có hành vi chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Đặc biệt, đối tượng Thuận đã có hành vi đấm vào mặt đồng chí P.Đ.T. (cán bộ Đội CSGT số 1 Công an Quảng Ninh), khiến đồng chí bị chảy máu mũi.

Trước sự manh động của các đối tượng, lực lượng chức năng phải khống chế, áp giải Thuận và Hùng về trụ sở Công an phường Mạo Khê. Khi được yêu cầu đo nồng độ cồn, Thuận không chấp hành và liên tục có hành vi chửi bới, lăng mạ cán bộ.

Sau quá trình mở rộng điều tra, Công an TX Đông Triều tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng, phát hiện và thu giữ 11,948g ma túy và hơn 11g cần sa.

Tại phiên tòa, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Thuận 15 tháng tù, Trần Văn Hùng 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ và 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, Hùng đã có 2 lần bị tuyên phạt với tổng mức 8 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật. Còn Thuận đã có 4 lần bị tuyên phạt với tổng mức 14 năm 7 tháng tù về các tội trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dắt nhau vào tù vì hành hung CSGT tại chốt kiểm soát dịch bệnh