Đáp trả lá chắn THAAD, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ biển

Minh Thi| 09/07/2016 15:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (9/7), Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo từ ngàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam, tuy nhiên, phía Seoul nhận định vụ việc đã thất bại.

Đáp trả lá chắn THAAD, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ biển

Đây là hình ảnh vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm mà theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), là vụ thử nghiệm hồi tháng 4/2016 tại Bình Nhưỡng

Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc đưa tin: vụ phóng thử nghiệm tên lửa diễn ra vào khoảng 11h30 sáng nay (theo giờ địa phương). Địa điểm phóng là vùng biển phía đông nam Triều Tiên, ngoài khơi thành phố cảng Sinpo, tỉnh Hamgyong.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Hàn hiện đang đánh giá xem vụ phóng tên lửa mới nhất này của Bình Nhưỡng có thành công hay không, theo Yonhap. Tuy nhiên, Reuters dẫn một nguồn tin quân sự phía Seoul nhận định, Triều Tiên lại tiếp tục thất bại.

Trước đó, vào tháng 4/2016, Triều Tiên cũng thất bại trong vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Khi đó, tên lửa đã phát nổ thành nhiều mảnh rơi xuống biển trong phạm vi gần 30km.

Vụ phóng tên lửa mới nhất mà Bình Nhưỡng tiến hành sáng nay được xem là động thái đáp trả tức thì việc Washington - Seoul bắt tay nhau trong kế hoạch lắp đặt hệ thống tên lửa đánh chặn tối tân THAAD tại Hàn Quốc (nhằm ngăn chặn các nguy cơ đe dọa từ tên lửa hạt nhân của Triều Tiên).

Hồi đầu tuần, Chủ tịch Kim Jong-Un cùng nhiều quan chức chính phủ Triều Tiên đã bị Washington đưa vào danh sách đen vi phạm nhân quyền.

Bình Nhưỡng sau đó đã lên tiếng chỉ trích, đồng thời cho rằng, “lời tuyên chiến” của Nhà Trắng đã vượt qua “lằn ranh đỏ”. Chính quyền Kim Jong-Un cũng cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả mạnh tay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đáp trả lá chắn THAAD, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ biển