Tòa tuyên án

Đánh nhau trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng lĩnh án

Thế Minh 06/03/2024 - 09:56

Chiều 5/3, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với 3 bị cáo Nguyễn Hoài Nguyên (SN 1997), Trần Quang Vũ (SN 1996), Nguyễn Phúc Toàn (SN 1988, cùng trú tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 16/8/2022, ba bị cáo và các anh Cường, Huy, Bảo ăn nhậu, hát karaoke bằng màn hình Ipad tại vỉa hè gần hồ nước ba Con Sò tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Khi Nguyên và anh Cường đến mua đồ nhậu thì gặp các anh Tâm, Ý, Minh, Lai, Tùng cũng mua đồ nhậu để nhậu gần đó, do quen biết nên anh Minh, Cường nói chuyện với nhau, do Minh lâu quay về chỗ nhậu nên anh Ý bực tức.

z5219128347998_a59ab6d6da872efaeb6c3379a7aa226a(2).jpg
Ba bị cáo tại phiên tòa

Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, anh Ý rủ các anh Minh, Tâm đánh nhóm anh Cường thì cả ba đồng ý. Tới vỉa hè gần hồ nước ba Con Sò, Ý chỉ tay về nhóm anh Cường hỏi anh Minh phải nhóm này không, Minh nói phải. Các anh Ý, Tâm, Minh xông vào ẩu đả với nhóm anh Cường.

Quá trình ẩu đả, làm thanh kim loại trong giá đỡ Ipad rơi ra thành hai đoạn, trong đó có một đoạn một đầu có hàn gắn đai ốc kim loại.

Trong khi giằng co, bị cáo Vũ, Toàn đã dùng tay, chân đánh anh Tâm; bị cáo Nguyên dùng thanh kim loại đánh nhiều cái vào đầu, tai, mặt của anh Tâm, làm anh Tâm chảy nhiều máu ngất xỉu.

Anh Tâm được mọi người đưa cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị thương tích tỷ lệ 46%. Anh Tâm, Ý, Minh có hành vi dùng tay, chân đánh anh Đào Tấn Bảo gây thương tích tỷ lệ 5%, anh Bảo có đơn không yêu cầu khởi tố vụ án.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Nguyên 8 năm tù, Trần Quang Vũ 4 năm tù và Nguyễn Phúc Toàn 3 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh nhau trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng lĩnh án