Đăng lên facebook báo trước việc giết người

An An| 03/10/2018 10:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bực tức vì người bạn gọi điện nhiều làm gián đoạn việc chơi game trên điện thoại, Thắng đã dùng dao đâm người bạn trọng thương.

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 16/8/2000, trú thôn Tân Tiến, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang về tội giết người.

Theo cáo trạng Thắng và anh Nguyễn Văn Khỏe, SN 1995, trú thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cùng làm việc ở gara ô tô của anh Nguyễn Văn Nam tại khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và thuê trọ cùng khu nhà trọ ở khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh.

Đăng lên facebook báo trước việc giết người

Bị cáo Thắng tại tòa

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19/5/2018, Thắng đang ngồi chơi game trên điện thoại di động của Thắng tại sân khu nhà trọ thì anh Khỏe gọi điện thoại cho Thắng để rủ Thắng đi ăn cơm. Do Thắng đang sử dụng điện thoại chơi game nên không nghe máy. Anh Khỏe tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần, làm cho Thắng bị gián đoạn việc chơi game và bị thua ván chơi đó.

Một lúc sau anh Nam gọi Thắng vào phòng trọ của anh Nam để ăn cơm. Do điện thoại của Thắng hết tiền trong tài khoản và còn bực tức về việc anh Khỏe gọi điện thoại nhiều lần, làm gián đoạn việc chơi game và bị thua nên Thắng mượn điện thoại của anh Nam, gọi điện thoại cho anh Khỏe và nói: “Mày điện gì mà lắm thế, suốt ngày điện”. Anh Khỏe trả lời Thắng: “Mày thái độ gì” thì Thắng tắt máy.

Ngay sau đó anh Khỏe gọi điện thoại lại cho Thắng và 2 bên có lời qua tiếng lại với nhau. Khi Thắng đang ngồi ăn cơm với anh Nam thì anh Khỏe đi vào. Anh Khỏe xông vào dùng chân phải đá 01 phát trúng vào mặt Thắng. Thấy vậy, vợ chồng anh Nam can ngăn thì anh Khỏe lấy chiếc dép tông đang đi ném trúng vào lưng Thắng. Khi bị anh Khỏe đánh, Thắng không có phản ứng gì. Sau đó anh Khỏe đi ăn cơm ngoài quán còn Thắng tiếp tục ngồi ăn cơm cùng vợ chồng anh Nam.

Sau khi ăn xong, Thắng đi về phòng trọ của Thắng. Do bực tức về chuyện trước đó nên Thắng nảy sinh ý định đâm anh Khỏe. Thắng lấy trong chiếc ba lô 1 con dao đút dao vào túi quần rồi ra ngồi tại cửa phòng trọ. Trong lúc ngồi đợi anh Khỏe về, Thắng dùng điện thoại di động của mình đăng trên trang cá nhân facebook của Thắng với nội dung:  "Xíu tao giết người cho chúng mày xem, chắc đây là status cuối cùng”.  

Khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, anh Khỏe đi ngang qua cửa phòng trọ của Thắng  thì Thắng tiến lại gần phía anh Khỏe và rút dao đâm liên tiếp 02 nhát vào người anh Khỏe. Hậu quả anh Khỏe bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Khỏe không chết. Tỷ lệ tổn thương của anh Khỏe do thương tích mà Thắng gây lên là 57%.

Thời điểm gây ra vụ án, Thắng chưa đủ 18 tuổi.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt bị cáo Thắng 7 năm tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đăng lên facebook báo trước việc giết người