Ngày 5/5, tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cho biết, TP. Đà Nẵng đang tập trung tháo gỡ pháp lý cho hơn 2.000 dự án tồn đọng, đồng thời yêu cầu các cơ quan xử lý kiến nghị của người dân theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, tránh kéo dài.
Theo Bí thư Thành ủy, trong quý I/2026, kinh tế TP. Đà Nẵng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,45%, xếp thứ hai khu vực miền Trung - Tây Nguyên và đứng thứ 3 trong nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương. Quy mô nền kinh tế đạt hơn 75.000 tỷ đồng; thu ngân sách gần 19.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 30% dự toán năm và tăng hơn 38% so với cùng kỳ.
Du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, thể hiện qua lượng khách gần 1,5 triệu lượt trong dịp nghỉ lễ, với doanh thu hơn 5.700 tỷ đồng, đứng thứ hai cả nước. Kết quả này cho thấy tiềm năng phát triển dịch vụ chất lượng cao còn lớn, tạo dư địa mở rộng các ngành kinh tế liên quan.
Trong định hướng phát triển, thành phố tập trung vào các động lực mới, gồm Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, khu thương mại tự do và các ngành công nghiệp công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó là việc đẩy mạnh hạ tầng logistics, trọng tâm là dự án cảng Liên Chiểu, nhằm tăng khả năng kết nối và thu hút đầu tư.
Nội dung trọng tâm lãnh đạo TP. Đà Nẵng nhấn mạnh là xử lý các “điểm nghẽn” pháp lý đối với các dự án tồn đọng. Theo thống kê, trong hơn một năm qua, thành phố đã rà soát và tháo gỡ cho hơn 1.900 dự án trên tổng số hơn 2.000 dự án, đạt khoảng 97%.
“Nếu xử lý triệt để, chúng ta có thể khơi thông hàng trăm nghìn tỷ đồng đang bị đóng băng”, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.
Các dự án lớn như Đa Phước, Golden Hills, sân vận động Chi Lăng, Hội An… đang được tập trung tháo gỡ nhằm sớm đưa vào khai thác, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, TP. Đà Nẵng đang rà soát, thu hồi một số cơ sở, nhà đất để bổ sung quỹ đất phục vụ xây dựng trường học, công viên, không gian công cộng và bãi đỗ xe. Mục tiêu đến năm 2035 đạt khoảng 6m² cây xanh/người, trong khi hiện tại mới đạt chưa đến 2m²/người.

Cùng với phát triển kinh tế, yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở tiếp tục được đặt ra, nhất là sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thành phố tập trung khắc phục tình trạng phân bổ cán bộ chưa đồng đều, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Đối với các kiến nghị của cử tri, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải xử lý dứt điểm, bảo đảm tiến độ và trách nhiệm rõ ràng.
“Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay; những nội dung còn vướng phải báo cáo rõ. Không để tình trạng đùn đẩy, né tránh, không để cử tri bức xúc qua nhiều kỳ tiếp xúc”, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh thêm.
Theo Bí thư Thành ủy, TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc và giám sát chặt chẽ việc giải quyết kiến nghị của người dân, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cử tri và giữ vững nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.