Sáng 5/5, tại TP. Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú có buổi tiếp xúc với cử tri các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Sơn Trà để báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Theo nội dung được báo cáo, kỳ họp đã xem xét nhiều vấn đề quan trọng, đồng thời tạo nền tảng cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Từ đó, hoạt động tiếp xúc cử tri trở thành kênh quan trọng để tổng hợp ý kiến thực tiễn, phục vụ công tác xây dựng chính sách và giám sát.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Đình Đạo (khu dân cư Đông Phước 4, phường An Khê) kiến nghị TP. Đà Nẵng cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công còn chậm, tránh tình trạng kéo dài gây lãng phí nguồn lực. Đồng thời, ông đề xuất có giải pháp quản lý và khai thác hiệu quả các trụ sở, tài sản công chưa sử dụng sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Cử tri Nguyễn Đình Đạo cũng nhấn mạnh yêu cầu phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp, đặc biệt ở cấp cơ sở, nhằm bảo đảm việc vận hành chính quyền hai cấp đạt hiệu quả thực chất. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát được cho là yếu tố then chốt để hạn chế tình trạng chồng chéo, thiếu rõ ràng trong xử lý công việc.
Liên quan đến hạ tầng và chuyển đổi số, nhiều ý kiến đề xuất thành phố tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết nối, đẩy mạnh liên thông dữ liệu, đồng thời nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ và người dân. Trong bối cảnh phát triển chưa đồng đều giữa các khu vực, việc đào tạo cán bộ cấp xã, phường được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý mới.
Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm là phản ánh của cử tri Trịnh Quang Cảnh (khu dân cư 3 An Xuân, phường An Khê) về các dự án của Công ty Bách Đạt An tại khu vực Điện Thắng Trung trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính. Theo phản ánh, hơn 1.000 hộ dân đã nộp tiền từ năm 2017, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cử tri bày tỏ băn khoăn về việc sau khi sáp nhập, cơ quan nào sẽ tiếp nhận và giải quyết đơn thư, cũng như thời điểm xử lý dứt điểm vụ việc. Đây được xem là vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, cần có lộ trình và trách nhiệm cụ thể.
Ở góc độ quản lý tài sản công, cử tri Hoàng Minh Hòa (phường Hải Châu) phản ánh tình trạng nhiều trụ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy vẫn chưa được khai thác hiệu quả, dẫn đến lãng phí. Ý kiến đề nghị thành phố cần sớm có phương án xử lý đồng bộ, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.
Giải trình tại buổi tiếp xúc, ông Phan Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Đà Nẵng cho biết, thành phố đã chỉ đạo hoàn thành phương án xử lý tài sản công dôi dư trong quý II/2026. Theo đó, các tài sản sẽ được ưu tiên điều chuyển nội bộ cho các đơn vị có nhu cầu, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức.
Đối với các tài sản không còn nhu cầu sử dụng tại chỗ, thành phố sẽ tiến hành phân loại để khai thác, trong đó ưu tiên phục vụ các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục. Phần còn lại sẽ được đưa vào khai thác thông qua Trung tâm Phát triển quỹ đất hoặc Trung tâm quản lý, khai thác nhà nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Về đầu tư công, TP. Đà Nẵng đang chuyển hướng từ đầu tư dàn trải sang tập trung vào các dự án động lực. Danh mục công trình dự kiến cắt giảm khoảng 30%, đồng thời tăng quy mô vốn để nâng cao hiệu quả sau đầu tư. Thành phố cũng siết chặt khâu thẩm định, chỉ bố trí vốn cho các dự án chứng minh được hiệu quả kinh tế, tài chính và xã hội.
Đáng chú ý, các dự án kéo dài, gây lãng phí sẽ được rà soát và xử lý dứt điểm. Trong đó có tình trạng nhiều công trình đã hoàn thành nhưng thiếu hạng mục kết nối, dẫn đến chậm phát huy hiệu quả trong thực tế.
Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá đây là những phản ánh thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và bám sát thực tế. Ông đề nghị lãnh đạo thành phố rà soát từng nội dung cụ thể, xác định rõ thẩm quyền và tiến độ xử lý, đồng thời trả lời minh bạch để người dân theo dõi, giám sát.
“Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương phải xử lý kịp thời, có lộ trình cụ thể; không để kéo dài, không để tình trạng "nói nhiều làm ít", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.
Về định hướng thời gian tới, Trung ương xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện cho địa phương chủ động hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó là yêu cầu siết chặt quản lý tài sản công, đầu tư công và kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong lĩnh vực y tế, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các địa phương phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần. Thực tế triển khai tại một số nơi cho thấy, tỷ lệ phát hiện bệnh qua khám định kỳ có thể vượt 30%, giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời, giảm gánh nặng cho hệ thống y tế.
“Đây là chủ trương rất thiết thực, trực tiếp phục vụ người dân, không có lý do để chậm trễ”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, đồng thời đề nghị TP. Đà Nẵng triển khai nghiêm túc, quyết liệt.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tri ân và thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hà Tĩnh Bên cạnh đó, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đặt ra, với mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục không cần thiết, xây dựng bộ máy tinh gọn, vận hành hiệu quả, bảo đảm ổn định và không gây ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.
Về công tác cán bộ, Trung ương định hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng công khai, minh bạch, lựa chọn đúng người, đúng việc; đồng thời khuyến khích tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng với nền tảng hiện có, TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của cả nước.