Tin địa phương

Đà Nẵng hội tụ lợi thế để vươn lên cực tăng trưởng quốc gia

Trâm Trần 28/08/2025 - 14:17

Sáng 28/8, Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 chính thức khai mạc, mở màn cho chuỗi sự kiện kinh tế – công nghệ trọng điểm với tầm vóc quốc gia.

Tuần lễ năm nay bao gồm 3 hoạt động nổi bật: Diễn đàn Tài chính thường niên Việt Nam 2025, Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 và Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025. Đây là những lĩnh vực then chốt gắn liền với chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Nghị – Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và ngay trước thềm Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030, mang ý nghĩa đặc biệt khi thành phố đang xác lập vị thế trở thành một cực tăng trưởng mới của cả nước.

28-8-tuan-le-tc9.jpg
Ông Nguyễn Thanh Nghị – Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Diễn đàn Tài chính thường niên Việt Nam 2025 là hạt nhân của tuần lễ, nơi quy tụ lãnh đạo các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước để thảo luận, tham vấn chính sách thúc đẩy hình thành trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Chủ trương này đã được Bộ Chính trị khẳng định tại Kết luận số 47, Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 222, và hiện đang được cụ thể hóa bằng chương trình hành động của Chính phủ cùng chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, việc xây dựng IFC không chỉ là yêu cầu cấp bách, mà còn mang tính chiến lược dài hạn, nhằm hoàn thiện cấu trúc tăng trưởng quốc gia, bổ sung một cực phát triển mới bên cạnh các trung tâm truyền thống. IFC Đà Nẵng sẽ là nơi cung cấp dịch vụ tài chính chất lượng cao, gắn với logistics, du lịch và công nghệ, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế số.

Cùng với đó, blockchain và vi mạch bán dẫn được xác định là hai công nghệ chiến lược. Blockchain tập trung vào ba nhóm sản phẩm: tài sản số, tiền số, tài sản mã hóa; hạ tầng mạng blockchain; hệ thống truy xuất nguồn gốc. Công nghệ này không chỉ góp phần phát triển tài chính số, tăng tính minh bạch, giảm chi phí giao dịch, mà còn ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành. Đặc biệt, blockchain nằm trong nhóm ngành được hưởng chính sách ưu đãi đặc thù để hỗ trợ phát triển IFC theo Nghị quyết 222 của Quốc hội.

Đối với vi mạch bán dẫn, trọng tâm đặt vào nghiên cứu, phát triển, sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa chip AI, chip IoT. Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng 2025 sẽ trở thành diễn đàn chia sẻ xu hướng, kết nối hợp tác nghiên cứu – sản xuất, đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, khẳng định vị thế công nghệ quốc gia.

28-8-tuan-le-tc10.jpg
Toàn cảnh buổi khai mạc.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho rằng sự kết hợp giữa tài chính – blockchain – bán dẫn chính là tầm nhìn chiến lược: thể chế tài chính tiên tiến sẽ khơi thông dòng vốn; blockchain tạo nền tảng minh bạch; bán dẫn cung cấp năng lực lõi để đảm bảo lợi thế cạnh tranh dài hạn. Khi được triển khai đồng bộ, ba trụ cột này sẽ mở ra cơ hội để Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quốc tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Ông Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, việc tổ chức Tuần lễ Tài chính và Công nghệ ngay trước Đại hội Đảng bộ thành phố là bước chuẩn bị quan trọng để Đà Nẵng xác lập mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, đô thị hiện đại, bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

“Với sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà đầu tư, giới chuyên gia và sự ủng hộ của nhân dân, tôi tin rằng Đà Nẵng sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2025–2030, đóng góp vào hành trình xây dựng một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới", ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng hội tụ lợi thế để vươn lên cực tăng trưởng quốc gia