Cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nam Cường được dìu ra hầu tòa

Đoàn Nga| 02/03/2015 14:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thông tin sai lệch về "các suất đất đối ngoại", lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại lên tới gần 70 tỷ đồng, chẳng thế khi bị tạm giam, nguyên Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Cường Phạm Trọng Du đã phải lên bàn mổ tới 3 lần vì bệnh và suy sụp.

Được đưa tới tòa trong tình trạng phải có hai cảnh sát xốc nách hai bên, nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nam Cường Phạm Trọng Du, 63 tuổi (ở Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội), suy sụp một cách nhanh chóng. Mang trong mình nhiều thứ bệnh nên trong thời gian bị tạm giam, nguyên Phó tổng này phải lên bàn mổ tới 3 lần.

Tại phiên sơ thẩm, Phạm Trọng Du bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng số tiền mà nguyên Phó Tổng này chiếm đoạt lên tới gần 70 tỷ đồng.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 4/2010, Du “bật mí” cho Đỗ Thành Nam (trú tại quận Thanh Xuân) và Nguyễn Văn Đức (trú ở quận Cầu Giấy) cùng nhiều người khác rằng: “Tập đoàn Nam Cường là chủ đầu tư Khu đô thị Dương Nội - Hà Nội và đã phê duyệt các suất đất đối ngoại với tỷ lệ 20% trong 100 héc-ta đất dự án, hiện đã đền bù xong, đang thi công làm hạ tầng tại khu A mở rộng mới. Do mới bắt đầu làm hạ tầng nên chưa tung lên sàn giao dịch bất động sản, nhưng Tập đoàn vẫn có quyền huy động vốn trong phần diện tích đất đối ngoại”.

Tin tưởng Du là lãnh đạo Tập đoàn Nam Cường, nên những người có nhu cầu mua đất tại Dự án Dương Nội rất tin tưởng, đến văn phòng đại diện công ty tại Hà Nội để nộp tiền. Du đã nhờ ông Hoàng Xuân Thủy, là kế toán dưới quyền đứng ra thu  tiền của những người có nhu cầu mua đất tại Dự án Dương Nội. Các phiếu thu tiền đều do Du ký và đóng dấu sẵn, thu tiền của khách xong, ông Thủy đều chuyển hết cho Du.

Từ 23/7/2010 đến 9/5/2011, tổng cộng đã có 23 người tìm đến văn phòng công ty của Du đặt tiền mua các suất đất “ngoại giao” ở Dự án Dương Nội với tổng số tiền hơn 87,5 tỷ đồng. Sau khi nộp tiền, Du hứa hẹn với người mua, từ 1 đến 3 tháng hoặc khi nộp đủ 33% giá trị lô đất, họ sẽ được làm thủ tục hợp đồng mua bán, hoặc hợp đồng góp vốn.

Sau thời điểm này, không thấy Du thực hiện lời hứa, cũng không trả lại tiền nên các bị hại đã làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Du khai đã sử dụng 73,6 tỷ đồng mua USD phục vụ việc làm ăn của bản thân và đã bị hai người nước ngoài (không rõ lai lịch) lừa. Còn hơn chục tỷ đồng còn lại, Du bù đắp vào các khoản chi phí của Chi nhánh Nam Định do mình làm Giám đốc. Đến khi Du bị bắt, Chi nhánh Nam Định thua lỗ, âm vốn chủ sở hữu 16 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra Du khai, đã có đơn xin đề nghị mua 50 lô đất và đã được cố Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường ký và ghi “bút phê” cho phép ông ta được đứng ra giải quyết 50 suất đất ngoại giao ở Dự án Dương Nội. Tuy nhiên, khi Cơ quan điều tra tiến hành giám định chữ ký của cố Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường là ông Trần Văn Cường trong văn bản Du cung cấp, thì kết quả cho thấy chữ ký không khớp với chữ ký thật.

Cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nam Cường được dìu ra hầu tòa

Phạm Trọng Du tại phiên phúc thẩm

Thông qua luật sư, ông Du đã đề nghị Viện kiểm sát trưng cầu giám định lại. Bộ Công an cũng đã trưng cầu giám định từ một đơn vị chuyên môn của Bộ Quốc phòng và cho kết quả tương tự.

Trong số 23 người đã trả tiền mua đất cho Du, mới chỉ có 16 người khai báo về hành vi phạm tội của bị cáo và yêu cầu hoàn trả số tiền 68,8 tỷ đồng. Số tiền còn lại, do chưa đủ căn cứ để quy kết trách nhiệm của Du (bị hại không đến làm việc, không xác định được địa chỉ), nên cơ quan điều tra sẽ xem xét giải quyết sau khi bị hại có đơn tố cáo.

Đặc biệt, Phạm Trọng Du còn là bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Làm môi giới hối lộ”, liên quan đến việc “chạy án” trong vụ án Phương Linh Hột.

Tại phiên phúc thẩm, Du và luật sư bảo vệ cho bị cáo đưa ra một số bằng chứng, chứng từ chứng minh rằng bị cáo đã nộp về Tập đoàn hơn 30 tỷ và đề nghị HĐXX xem xét để giảm mức án cho bị cáo.

Sau khi xem xét, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ như Du đã chủ động đề nghị gia đình bồi thường thiệt hại cho các bị hại 3 tỷ đồng, Du đã có chứng từ chứng minh nộp hơn 30 tỷ về Tập đoàn và sức khỏe của bị cáo quá yếu, nên Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội đã quyết định giảm án cho bị cáo từ chung thân xuống 20 năm tù giam. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nam Cường được dìu ra hầu tòa