Cùng đi tù vì rủ nhau giật điện thoại

Hoàng Thiên Lý| 10/11/2017 16:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 10/11, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Tuấn (SN 1989, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) 3 năm 6 tháng tù, Hồ Ngọc Nhật (SN 1990, trú tại TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) 3 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 21h30’ ngày 11/5/2017, Tuấn và Nhật rủ nhau đi cướp giật tài sản. Nhật điều khiển xe máy chở Tuấn đi trên đường Phạm Văn Đồng tìm người sơ hở ra tay. 

Cùng đi tù vì rủ nhau giật điện thoại

Bị cáo Nhật và Tuấn tại tòa

Khi đến đối diện khách sạn Nam Hồng, số 5 Phạm Văn Đồng, Nhật phát hiện anh Nguyễn Ngọc Trung điều khiển xe máy đi cùng chiều, chị Phan Thị Thục Oanh ngồi sau đang sử dụng điện thoại di động, Nhật và Tuấn thống nhất sẽ cướp giật điện thoại của chị Oanh. 

Nhật điều khiển xe máy áp sát xe máy của anh Trung, Tuấn ngồi sau dùng tay phải giật lấy điện thoại hiệu OPPO F1s (trị giá 4.941.000 đồng) trên tay chị Oanh, sau đó Nhật điều khiển xe máy bỏ chạy theo hướng đường Mai Xuân Thưởng thì bị anh Trung đuổi theo.

Đến đoạn đường Mai Xuân Thưởng giao với đường 2-4, anh Trung đuổi kịp xe của Nhật và va chạm với xe của Nhật làm cả hai xe ngã xuống đường. Sau đó, anh Trung và chị Oanh đưa Tuấn, Nhật đến Công an phường Vĩnh Hải làm việc.

                                                           

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cùng đi tù vì rủ nhau giật điện thoại